Zidane: người đứng sau sự thay đổi của Cristiano Ronaldo

Từ một danh thủ bị đánh giá là cao ngạo và ích kỷ, trong thời gian gần đây Cristiano Ronaldo đã có những thay đổi tích cực: hòa nhã với mọi người và làm bóng nhiều hơn cho các đồng đội. Không phải Mourinho, mà chính Zidane mới là người đóng vai trò quan trọng nhất trong sự thay đổi tính cách của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đó là nhận định của nhà báo Josep Pedrerol trong một bài viết đăng trên tờ As.
Cristiano Ronaldo tiếp tục là số một. Anh sẵn sàng mang trên vai mình cả một đội bóng nếu mọi việc diễn ra không suôn sẻ và luôn yêu cầu có bóng khi đôi chân của các cầu thủ khác đã mỏi. Anh là một chiến binh thực sự và biết truyền cảm hứng của mình cho đồng đội. Về phẩm chất này, chẳng ai có thể nghi ngờ được. Tuy nhiên, một vài thái độ hoặc phát ngôn thiếu cân nhắc của Cristiano lại hại anh khá nhiều. Nhưng CR7 đã thay đổi.  Bây giờ chúng ta thấy một cầu thủ đoàn kết hơn, ít đóng kịch hơn và cũng gắn bó hơn với các đồng đội. Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc báo gần đây nhất, khi được hỏi về các bàn thắng của Higuain, HLV Mourinho đã khôn khéo cám ơn Cristiano có hai đường chuyền thành bàn cho đồng đội.



Zidane đã làm thay đổi C.Ronaldo- Ảnh Getty

Trong phòng thay đồ, mọi người đều đánh giá cao nỗ lực thay đổi của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Điều đó đã tạo điều kiện để Cristiano gần hơn với Casillas và mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện rõ rệt. Tất nhiên, Mourinho có vai trò lớn để có một Cristiano mới, nhưng người làm việc nhiều nhất và hiệu quả nhất trong sự biến chuyển của CR7 chính là Zidane. Cựu siêu sao người Pháp nằm trong ê-kíp kỹ thuật của Real Madrid từ đầu mùa bóng năm nay, mặc dù Zidane đã hợp tác với Mou từ năm ngoái. Do được các cầu thủ khâm phục, mỗi cử chỉ và lời nói của Zidane luôn được chú ý. Cách mà Zidane làm việc với Benzema ở mùa bóng trước đóng một vai trò then chốt. Karim hiện nay thi đấu đầy nhiệt huyết, cẩn trọng và giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Đó là kết quả của công việc mà Zidane đã làm: rất nhiều cuộc nói chuyện.

Vì vậy, Zidane đã bắt tay vào việc cảm hóa Cristiano, giống như cách đã làm với Benzema, mặc dù vấn đề của danh thủ người Bồ Đào Nha không phải là khả năng giao tiếp. Cristiano là người cởi mở và vui tính. Zidane và Cristiano khâm phục và tôn trọng lẫn nhau. Giữa những câu nói đùa, những câu chuyện ở chỗ này - chỗ khác, Zidane luôn có một lời khuyên dễ nghe. Cristiano thấm dần. Anh không còn giơ tay phản đối khi không được chuyền bóng và đã biết nhìn về đồng đội trước khi nhìn vào cầu môn đối phương. Sự thay đổi của Cristiano thật tuyệt vời và trong đó vai trò của Zidane là chủ chốt.

Sau công việc đối với Benzema và Cristiano, bây giờ đến lượt Lass, một cầu thủ có phần nhút nhát và dễ mất tinh thần. Xin chúc mừng Zizou.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN