Wenger tiếc vì Arsenal đã thua quá nhiều ở lượt đi

Dù bị loại ở vòng 1/8 Champions League nhưng HLV Arsene Wenger vẫn tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò sau khi Arsenal có chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng trước Milan.

Ở trận lượt đi, Arsenal đã thua tới 0-4 tại San Siro nên trong trận lượt về này, họ bị đánh giá là khó có cơ hội làm nên điều bất ngờ ấy. Tuy nhiên, "phép màu" suýt chút nữa đã xảy ra khi đội bóng của HLV Wenger đã tạo ra một tiếng vang lớn trên sân Emirates.


 

HLV Wenger tự hào về các học trò - Ảnh Getty.


Ngay sau khi hiệp một kết thúc, tỷ số đã là 3-0 cho Arsenal. Những người lập công là Koscielny, Rosicky và van Persie. Với một thế trận như thế, nhiều người tin rằng có thể Arsenal sẽ hoàn tất cuộc lội ngược dòng trong hiệp hai.

Chỉ có điều là kịch bản ấy đã không xảy ra khi Arsenal đã không thể ghi nổi một bàn thắng nào nữa và đành chấp nhận dừng cuộc chơi với tổng tỷ số 3-4 sau 2 lượt trận.

"Tôi chỉ có thể nói là tôi thực sự tự hào với trận đấu này", Wenger nói sau trận đấu. "Chúng tôi đã lấy lại lòng tự trọng của mình sau thất bại ở trận lượt đi. Xét một cách tổng thể, chúng tôi đã duy trì được mạch thắng (sau 2 trận thắng ở Premier League), đây là một điều quan trọng. Không may là chúng tôi phải trả giá cho trận đấu tồi tệ ở lượt đi. Arsenal đã làm tất cả và rõ ràng chúng tôi có cớ để thất vọng".

Arsenal đã có cơ hội rất tốt để có bàn thắng thứ tư khi van Persie ập vào để tung ra cú đá bồi sau tình huống sút bóng của Gervinho bị Abbiati cản phá. Tuy nhiên, ở một cự ly rất gần, tiền đạo người Hà Lan lại dứt điểm không thành công.

"Tôi cảm thấy van Persie muốn thực hiện một quả bấm bóng bởi vì thủ môn của Milan đã ngã nhưng cậu ấy lại vùng dậy rất nhanh", Wenger nói. "Tôi hy vọng trong 10-15 phút cuối Arsenal có thể tạo ra mọt tình huống nguy hiểm nhưng không may là chúng tôi không thể làm được điều đó khi đã tung vào sân tất cả các tiền đạo".

Theo Thethaovanhoa.vn

Arsenal: Hãy cách mạng từ phòng bán vé!
Arsenal: Hãy cách mạng từ phòng bán vé!

Người hâm mộ Arsenal đang kêu gọi phải tiến hành một “cuộc cách mạng” để đưa đội bóng trở lại thời kỳ hoàng kim sau những năm tháng chìm trong cơn khát danh hiệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN