Sức ép nặng nề đối với Arsenal và Chelsea

Arsenal có thể phải trải qua thêm một mùa giải trắng tay nếu họ bị Sunderland đánh bại ở sân Ánh sáng đêm nay. Tại San Siro vừa qua, "pháo thủ" vừa hứng chịu thất tan tác 0-4 trước AC Milan tại vòng 1/8 Champions League, gần như sẽ bị loại khỏi sân chơi này.

Tại giải nội địa, không bị loại khỏi Cúp Carling từ lâu. Ở Premier League, đừng nói chức vô địch, ngay cả một vị trí trong tốp 4 đã là thách thức rất lớn đối với Arsenal. Để giải tỏa cơn khát danh hiệu đã kéo dài 7 năm, Arsenal chỉ biết tập trung vào Cúp FA mà thôi. Cách đây 1 tuần, họ từng đánh bại Sunderland trên sân khách trong khuôn khổ Premier League. Người ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng 2-1 cho Arsenal ở trận ấy là Thierry Henry. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp này vừa trở lại Mỹ sau 6 tuần khoác áo Arsenal theo dạng mượn.

Tại Stamford Bridge, Chelsea sẽ tiếp Birmingham trong bối cảnh mà HLV Andre Villas-Boas đang hứng chịu áp lực cực lớn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Villas-Boas thừa nhận một số cầu thủ của Chelsea không còn ủng hộ ông. Chelsea đang trải qua một mùa giải tồi tệ và hiện đã bị đánh bật khỏi tốp 4 Premier League. Nếu thua tiếp Birmingham, Villas-Boas nhiều khả năng sẽ bị sa thải.

T.M

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN