Triển lãm “Ghi chép dọc đường” của Nguyễn Ngọc Tuấn

Triển lãm “Ghi chép dọc đường” của Nguyễn Ngọc Tuấn diễn ra tại Hà Nội đến hết ngày 20/11.


Các tác phẩm trong triển lãm “Ghi chép dọc đường” giống như một cuốn nhật ký hay lời tự sự nhiều xúc cảm của một người nghệ sĩ trên con đường rong ruổi đam mê và kiếm tìm giá trị nguyên bản của cuộc sống.

Một tác phẩm trong triển lãm.

Nguyễn Ngọc Tuấn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hoạt hình tại Học viện Điện ảnh Liên bang Nga. Sau khi tốt nghiệp, anh từng là Họa sĩ chuyển động tại hãng phim hoạt hình Sout Mutfilm (Nga), Giám đốc Mỹ thuật Nhà xuất bản Nhã Nam và hiện công tác tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh cũng đã từng tham gia thiết kế mỹ thuật cho nhiều dự án truyện tranh và phim hoạt hình.

Là một người yêu thiên nhiên và đặc biệt thích dịch chuyển, Nguyễn Ngọc Tuấn luôn tìm cách lưu lại từng khoảnh khắc và cảm xúc ở mỗi miền đất mà anh đặt chân tới. Anh đặc biệt đề cao những dòng cảm xúc chân thực, không tô vẽ xuất phát từ chính cuộc sống quanh mình. Chính vì thế, anh luôn mang thiên nhiên vào những sáng tác và thể hiện cảm xúc “thật” của mình thông qua từng tác phẩm.
DH
Triển lãm những cuốn sách về Hà Nội
Triển lãm những cuốn sách về Hà Nội

Triển lãm "Những cuốn sách về Hà Nội" do Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức, sẽ khai mạc ngày 8/10/2015, tại Hà Nội. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô (10/10).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN