“Tiếng vọng thiên nhiên”

Triển lãm mỹ thuật “Tiếng vọng thiên nhiên” sẽ khai mạc ngày 11/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Triển lãm trưng bày 43 tác phẩm của 8 họa sĩ thuộc “Nhóm họa sĩ lưu động”, gồm: Lê Thế Anh, Duy Tùng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đặng Hiệp, Duy Hòa, Lê Thúy, Đặng Hữu và Trịnh Liên; là thành quả của 2 năm làm việc cùng nhau trong dự án “Vẽ cùng thiên nhiên” (2012 - 2014).



Đánh giá về triển lãm lần này, một nhà phê bình mỹ thuật chia sẻ: “Triển lãm này là một bước tiến của những người trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết trên con đường đến với những khám phá sáng tạo của họ. Lấy cảm hứng từ vẻ uy nghi và huyền bí của thiên nhiên, các họa sĩ chia sẻ với công chúng những ý tưởng và tình cảm của họ với hy vọng chất phác và táo bạo rằng những người khác cũng có thể nghe thấy tiếng vọng của thiên nhiên”.

Đây là triển lãm lần thứ 2 của nhóm. Triển lãm lần thứ 1 có chủ đề “Sắc màu thiên nhiên” đã diễn ra tại NguyênArt gallery (Hà Nội) vào tháng 1/2013.

“Nhóm họa sĩ lưu động” thành lập năm 2010, với mục tiêu xây dựng một sân chơi nghệ thuật, nơi hội tụ những người yêu thích hội họa và vẽ tranh trực họa cùng thiên nhiên. Thời gian sinh hoạt nghệ thuật của nhóm được tổ chức vào ngày thứ 7 hàng tuần, theo đó, các họa sĩ của nhóm gặp gỡ cùng đi vẽ dã ngoại với các chuyên đề khác nhau.

Triển lãm kéo dài đến ngày 16/8/2014.

A.M
Triển lãm 'Chủ quyền biển đảo Việt Nam những bằng chứng lịch sử'
Triển lãm 'Chủ quyền biển đảo Việt Nam những bằng chứng lịch sử'

Tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với Cục chính trị Hải quân đã tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Âm vang chiến thắng trận đầu – Chủ quyền biển đảo Việt Nam những bằng chứng lịch sử".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN