Tăng cường giao lưu văn hóa các nước Đông Bắc Á

Tối 26/12 tại Hà Nội, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng dàn nhạc các nước và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, đã tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên "Beethoven số 9", nhân sự kiện giao lưu văn hóa giữa các nước Đông Bắc Á, đồng thời hướng tới kỷ niệm 250 năm ngày sinh nhà soạn nhạc vĩ đại Beethoven (1770-2020).

Buổi hòa nhạc trình diễn những tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng tài ba Honna Tetsuji -Nhật Bản, Soo Yun Chung- nghệ sỹ alto Hàn Quốc, nghệ sỹ bass Trung Quốc- Zhong Hao, Claude Lin-nghệ sỹ tenor Đài Loan và nghệ sỹ soprano Hà Phạm Thăng Long…

Tham gia trình diễn cùng các nghệ sỹ là dàn hợp xướng của Việt Nam và thành phố Ashikaga, Nhật Bản. Ngoài ra, chương trình hội tụ các nghệ sĩ độc tấu tài năng nhất từ tất cả các nước trong khu vực.

"Beethoven số 9" cũng là chuỗi chương trình giao lưu văn hóa giữa 6 quốc gia và vùng lãnh thổ ở phía Đông Bắc châu Á, bao gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, Trung Quốc. Chương trình dự kiến sẽ thực hiện liên tục từ năm 2013 cho đến năm 2020 và Việt Nam vinh dự là quốc gia đầu tiên khai mạc chương trình. Chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên: "Beethoven số 9" diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội.


Thanh Hải
Khai mạc triển lãm ảnh đen trắng ‘Đất lành’
Khai mạc triển lãm ảnh đen trắng ‘Đất lành’

Triển lãm ảnh đen trắng “Đất lành” đã khai mạc sáng nay 26/12 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN