Quảng bá hình tượng sen, tre, thổ cẩm tại Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai

Để chuẩn bị cho sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam (30/12/2021) tại triển lãm quốc tế EXPO 2020 Dubai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tuần phim Việt Nam, hội thảo chuyên đề, trình diễn nghề thổ cẩm, chương trình nghệ thuật "Dòng chảy bất tận”… quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ tham gia tổng duyệt trước khi lên đường sang Dubai.

Theo ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), tại sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam diễn ra vào 30/12/2021, ngoài tuần phim và một số hoạt động hội thảo thì chương trình nghệ thuật “Dòng chảy bất tận” là một trong những điểm nhấn của chương trình. Tại đây, Việt Nam sẽ giới thiệu đến bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp nhất để quảng bá cho du lịch Việt Nam và kể một câu chuyện ngắn gọn về truyền thuyết tốt đẹp “Con rồng cháu tiên” của Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu những giai điệu đẹp, những điệu múa dân tộc đặc sắc cùng những trang phục thời trang ứng dụng được thiết kế từ thổ cẩm – sản phẩm dệt độc đáo của đồng bào các dân tộc Việt Nam

“Chương trình nghệ thuật do Bộ VHTTDL phối hợp với Cty Truyền thông Tấm và Cám tổ chức. Đây cũng là chương trình đầu tiên có số lượng nghệ sỹ tham gia đông đảo nhất trong tất cả các kỳ triển lãm thế giới mà Việt Nam tham gia. Các diễn viên tham gia chương trình là những nghệ sỹ tài năng được lựa chọn từ các nhà hát của Bộ VHTTDL. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng mời các nghệ sỹ quan họ đến từ Bắc Ninh, dàn nghệ sỹ cồng chiêng Tây Nguyên của Đắk Nông... với mong muốn được giới thiệu đến bạn bè quốc tế những bộ môn nghệ thuật đặc sắc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Chú thích ảnh
Chương trình được huy động nhiều nghệ sĩ múa, xiếc... đến từ các đoàn, nhà hát của Bộ VHTTDL.

Chương trình “Dòng chảy bất tận” sẽ có tiết mục múa sen, biểu diễn thời trang áo dài tơ tằm. Tiết muc chọn biểu tượng hoa sen là một loài hoa rất phổ biến ở phương Đông. hoa sen còn là hình ảnh của sự tinh khiết, cao quý, tinh thần vươn lên- vượt mọi khó khăn, là biểu tượng cho cốt cách tinh thần và văn hoá Việt.

Tiếp đến là là tiết mục “Âm hưởng Tây Nguyên” với vũ điệu của tre, âm điệu của cồng chiêng. Cây tre là một biểu tượng của sự đoàn kết, thuỷ chung và bất khuất. Tre có mặt khắp nơi từ vùng cao cho đến đồng bằng, trong các bản làng của, gắn bó mật thiết với cuộc sống trong suốt chiều dài của dòng chảy lịch sử.

Về tiết mục này, ông Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, dàn diễn viên đã tập trung suốt một tháng để dàn tập bởi chọn có những màn diễn tập thể gắn kết cả tre, thang ngắn và tạo hình trên thang giống như ngôi nhà rông...

"Việc lựa chọn truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên là ý tưởng độc đáo, đặc sắc của ê-kíp sản xuất chương trình. Bộ phim trình chiếu trên mái vòm hứa hẹn sẽ tạo được ấn tượng với bạn bè quốc tế về trình độ kỹ thuật và những ấn tượng đẹp về văn hóa đặc sắc của Việt Nam", Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho hay.

BTC Triển lãm Thế giới EXPO DUBAI và đội ngũ kỹ thuật đã trình chiếu thử bộ phim ngắn về truyền thuyết dân gian Con Rồng Cháu Tiên và cảnh đẹp Việt Nam lên mái vòm lớn nhất thế giới AL WASL tại Dubai:

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Tỉnh Đắk Nông tham dự EXPO 2020 Dubai với chương trình nghệ thuật “Dòng chảy bất tận” và các hoạt động thực nghiệm dệt thổ cẩm truyền thống và trình diễn tiết mục cồng chiêng nhằm góp phần phát huy giá trị văn hóa của nghề dệt thổ cẩm truyền thống; giới thiệu, quảng bá đến du khách về các sản phẩm ứng dụng của các đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông. Qua đó, tỉnh quảng bá được các sản phẩm thổ cẩm do chính tay nghệ nhân làm ra được thiết kế lên trang phục mang nét đẹp vừa truyền thống, vừa hiện đại.

“Thổ cẩm các dân tộc tỉnh Đắk Nông có thể vươn xa, không bó hẹp trong khuôn khổ những bộ trang phục truyền thống sử dụng trong các buôn làng, lễ hội của đồng bào mà sẽ là bản sắc, văn hóa mới của các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong mắt bạn bè quốc tế”, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết.

Tham gia sự kiện này, tỉnh Đắk Nông đã lựa chọn 14 nghệ nhân (7 nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng và 7 nghệ nhân dệt thổ cẩm) xuất sắc trên địa bàn tỉnh để trình diễn tại sự kiện với mục đích giao lưu văn hóa và nhằm nâng tầm cho thổ cẩm Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Nông nói riêng đến với công chúng quốc tế..

Các nghệ nhân dệt thổ cẩm sẽ trình diễn và giới thiệu sản phẩm tại “Không gian triển lãm và trưng bày sản phẩm” thuộc khu nhà triển lãm Việt Nam. “Triển lãm Thế giới EXPO được đánh giá là sự kiện quy mô lớn thứ ba toàn cầu, nên việc chuẩn bị cho các hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện được tỉnh Đắk Nông đặc biệt quan tâm và chuẩn bị chu đáo từ công tác chọn lựa các nghệ nhân đến công tác chuẩn bị các nội dung trình diễn tại sự kiện” bà Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết.

XM/Báo Tin tức
Từ năm 2022, thu nhập bao nhiêu ở nông thôn thì được xếp là hộ nghèo, cận nghèo?
Từ năm 2022, thu nhập bao nhiêu ở nông thôn thì được xếp là hộ nghèo, cận nghèo?

Theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 quy định, từ năm 2022, thu nhập bình quân dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng khu vực nông thôn và dưới 2 triệu đồng/người/tháng thành thị sẽ được xếp vào hộ nghèo, cận nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN