Quả cầu vàng 2015: Vinh quang về tay Boyhood

Đêm 11/1 theo giờ Mỹ, Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 72 - sự kiện điện ảnh thường niên của Hiệp hội các nhà biên kịch Hollywood dành cho những cống hiến xuất sắc trong ngành giải trí Mỹ và nước ngoài - đã diễn ra với muôn vẻ huy hoàng rực rỡ tại khách sạn Beverly Hilton ở "thành phố của những thiên thần" Los Angeles.


Dàn diễn viên và đạo diễn phim Boyhood tại lễ trao giải.


Tại phân khúc màn ảnh rộng, bộ phim Boyhood đã có một đêm trao giải ấn tượng khi giành chiến thắng tại 3 trên tổng số 5 hạng mục được đề cử với cả 3 đều thuộc các hạng mục quan trọng. Vượt qua các đối thủ nặng ký cùng thể loại, Boyhood đã được vinh danh với giải thưởng "Phim chính kịch xuất sắc nhất". Đây là bộ phim được thực hiện trong suốt 12 năm với cùng 1 dàn diễn viên để ghi lại những thay đổi chân thực nhất về ngoại hình và tâm lý của một cậu bé. Bộ phim kỳ công và độc đáo này còn mang về chiến thắng cho đạo diễn Richard Linklater ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" và giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho minh tinh Patricia Arquette.

Trong khi đó, đối thủ nặng ký của "Boyhood" từ vòng đề cử là "Birdman" lại gây thất vọng khi chỉ "bỏ túi" 2 trong tổng số 7 đề cử Quả cầu vàng là giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại hài/ca nhạc" cho tài tử Michael Keaton và giải "Kịch bản xuất sắc nhất". Dù được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất, song "Birdman" đã để vuột mất giải thưởng quan trọng là "Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất" vào tay "The Grand Budapest Hotel" của đạo diễn Wes Anderson. "The Grand Budapest Hotel" được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh rực rỡ và đáng nhớ nhất của năm 2014.

Vẫn trong phân khúc phim điện ảnh, nữ diễn viên Amy Adams lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/ca nhạc" cho vai diễn trong phim "Big Eyes". Trước đó, trong lễ trao giải Quả cầu vàng 2014, người đẹp này cũng giành chiến thắng tại hạng mục này với phim "American Hustle". Trong khi đó, nữ diễn viên gạo cội Julianne Moore giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại chính kịch" cho diễn xuất trong bộ phim "Still Alice". Ở mặt trận nam giới, nam diễn viên Eddie Redmayne đã chinh phục hội đồng giám khảo Quả cầu vàng với màn trình diễn xuất sắc khắc họa thiên tài vật lý Stephen Hawking trong phim "The Theory of Everything". Bộ phim của đạo diễn James Marsh này cũng giành giải "Nhạc phim xuất sắc nhất". Trong khi đó, nam diễn viên J.K. Simmons giành tượng vàng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn thầy giáo âm nhạc tài năng nhưng khắc nghiệt trong phim "Whiplash".

Ở phân khúc giải thưởng dành cho màn ảnh nhỏ, giải "Phim truyền hình dài tập xuất sắc thể loại hài/nhạc kịch" thuộc về loạt phim tâm lý gia đình "Transparent". Series phim này cũng giúp mang về tượng vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài/ca nhạc" cho tài tử Jeffrey Tambor trong khi nữ diễn viên Gina Rodriguez của loạt phim "Jane the Virgin" ẵm giải nữ chính xuất sắc. Series phim "The Affair" giành Quả cầu vàng cho "Phim truyền hình dài tập xuất sắc thể loại chính kịch", đồng thời mang về vinh quang cho nữ diễn viên Ruth Wilson ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch". Trong khi đó, giải "Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch" về tay Kevin Spacey của phim "House of Cards". Tượng vàng hạng mục "Phim ngắn/Phim điện ảnh xuất sắc" thuộc về "Fargo". Bộ phim này cũng được tôn vinh với giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc phim ngắn/phim điện ảnh" dành cho diễn viên Billy Bob Thornton trong khi danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của thể loại này gọi tên người đẹp Maggie Gyllenhaal của phim "The Honorable Woman".

Bộ phim "How to Train Your Dragon 2", phần tiếp nối của "How to Train Your Dragon", được trao giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất". Trong khi đó, điện ảnh Nga được "nở mày, nở mặt" vời giải "Phim nước ngoài xuất sắc nhất" thuộc về bộ phim "Leviathan". Giải "Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất" thuộc về "Glory" trong phim "Selma", bộ phim kể về cuộc đời của mục sư da màu Martin Luther King.



TTXVN/Tin tức
Quả cầu Vàng 2014 lập kỷ lục về khán giả truyền hình
Quả cầu Vàng 2014 lập kỷ lục về khán giả truyền hình

Gần 21 triệu người dân Mỹ đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi Lễ trao giải thưởng điện ảnh Quả cầu Vàng lần thứ 71 diễn ra đêm 12/1 - con số kỷ lục của giải này trong 10 năm trở lại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN