Những “làn gió lạ” trên sàn catwalk

Bỏ qua mọi lời bàn tán, những nàng “mẫu béo”, những người ngồi xe lăn, thậm chí cả những người mẫu mắc hội chứng Down vẫn tự tin sải bước và tỏa sáng trên sàn catwalk như để khoe vẻ đẹp tự tin với cả thế giới. Phải chăng ngành công nghiệp thời trang vốn ưu ái những “chân dài” hoàn hảo giờ đã thay đổi?


Người mẫu người Canada Winne Harlow đã mang tới một làn gió lạ khi sải bước đầy tự tin trên sàn catwalk trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York (NYFW) hồi đầu năm nay. Điều khiến khán giả chú ý là cô gái 21 tuổi này mắc bệnh bạch biến, một rối loạn sắc tố da khiến cô có làn da loang lổ. Cô gái có tên thật Chantelle Brown - Young từng bị trêu chọc vì làn da khác thường suốt thời thơ ấu. Nay với nghệ danh mới, Winne Harlow đã chấp nhận vẻ bề ngoài và hoạt động biểu diễn như mọi người mẫu bình thường khác. Từ sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế America’s Next Top Model, cô gái trẻ nhận được hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu Diesel và có cơ hội xuất hiện trên các sàn diễn, tạp chí thời trang... Sau sự xuất hiện đầy cuốn hút trên sàn catwalk NYFW, cựu thí sinh America’s Next Top Model cho biết: “Tôi cảm thấy ngành công nghiệp thời trang đang mở rộng cửa, mở rộng tầm nhìn. Đó là điều mà mọi người tìm kiếm...”.

Vượt qua mọi rào cản, Winnie Harlow (trái) và Jamie Brewer là những cái tên nổi bật nhất của Tuần lễ thời trang New York.

Cũng trong tuần lễ thời trang đó, Jamie Brewer, nữ diễn viên đóng vai Adelaide của series phim American Horry Story, cũng làm nên lịch sử của ngành thời trang khi là người mắc hội chứng Down đầu tiên xuất hiện trên sàn catwalk. Là người tham gia rất tích cực trong chiến dịch “Role Models Not Runway Models” (tạm dịch: Người mẫu thực sự, chứ không phải người mẫu trên sàn diễn), Jamie nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được nhiều người coi là nguồn cảm hứng. Nếu tôi làm được, các bạn cũng có thể”.

Mặc dù mọi sự thay đổi không diễn ra chỉ sau 1 đêm, nhưng những “làn gió lạ” kể trên có thể cho thấy sự chuyển biến trong lối suy nghĩ và nhu cầu đa dạng đối với người mẫu trong ngành công nghiệp thời trang ngày nay.

Cách đây 5 năm, nhà bán lẻ Debenhams đã quyết định mời Shannon Murray, người mẫu luôn gắn liền với chiếc xe lăn, chụp hình trong chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu thời trang Ben de Lisi. Shannon Murray nói: “Tôi hy vọng rằng những hình ảnh này thách thức một vài quan niệm sai lầm về người khuyết tật”. Trước đó, Valentina Guerro, một bé gái 10 tháng tuổi đến từ Miami, Floria, đã xuất hiện trên trang bìa catalogue bộ sưu tập thời trang áo tắm của nhà thiết kế (NTK) Tây Ban Nha Dolores Corte. Người mẫu nhí này đã lần đầu xuất hiện trên sàn diễn tại Tuần lễ thời trang áo tắm Miami, nơi cô bé được nhà thiết kế bế trên tay ở cuối show diễn. NTK Corte của hãng Kids USA nói: “Những người có hội chứng Down vẫn xinh đẹp và xứng đáng có được những cơ hội tốt. Tôi rất vui khi Valentina làm người mẫu cho chúng tôi”.

Chuyện kích cỡ trong thời trang

Kích cỡ từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trên các sàn diễn thời trang. Trong thế giới thời trang cao cấp, size 00 được coi là “chuẩn mực” và các người mẫu size lớn hiếm khi xuất hiện trên các sàn diễn quốc tế. Thế nhưng những năm gần đây, quan niệm về kích cỡ và cái đẹp đã thay đổi.

NTK hàng dệt kim Canada Mark Fast đã đưa những “mẫu béo” lên sàn diễn Tuần lễ thời trang London năm 2010, để chứng minh rằng những thiết kế bó sát trông thật tuyệt vời với mọi dáng người. Không lâu sau, những người mẫu có thân hình đẫy đà được săn đón cho các bộ ảnh nội y nhiều hơn, các thương hiệu thời trang bắt đầu tìm kiếm những gương mặt “phốp pháp” cho các chiến dịch quảng cáo. Thậm chí, trang bìa của các tạp chí danh tiếng cũng không ngần ngại dành chỗ cho những nàng “mẫu béo”. Tiêu biểu trong đó, không thể phủ nhận sự quyến rũ của bông hồng “mũm mĩm” của nước Anh Adele trên bìa Vogue, tạp chí Mỹ nổi tiếng ưa chuộng hình ảnh mảnh mai.

Đầu năm nay, “mẫu béo” Robyn Lawley ghi danh vào lịch sử thời trang khi trở thành người mẫu plus size đầu tiên xuất hiện trên ấn phẩm hàng năm của tạp chí Sports Illustrated danh tiếng nước Mỹ. Robyn Lawley có thân hình thuộc size 16 với chỉ số 3 vòng là 103 - 84 - 110 cm. Những mẫu “ngoại cỡ” khác như Ashley Graham, Candice Huffine, Whitney Thompson, hay Tess Munster cũng được rất nhiều thương hiệu thời trang và tạp chí nổi tiếng săn đón. Thậm chí trong buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang Xuân/Hè 2016 thuộc khuôn khổ NYFW ngày 12/9 vừa qua, nhà thiết kế Victoria Beckham đã bị chỉ trích dữ dội vì lựa chọn những người mẫu gày gò, trái với tuyên bố không bao giờ sử dụng người mẫu quá "ốm” trong show diễn của cô.

Những biến chuyển mới lạ của ngành công nghiệp thời trang thời gian qua bước đầu đã tạo ra những tác động tích cực. Đặc biệt, sự xuất hiện của những nàng “mẫu béo”, những người mẫu có khiếm khuyết nói trên như đang mở ra một thời kỳ mới của thời trang, khi mà những tiêu chuẩn về hình thể không còn quá quan trọng trên các sàn catwalk và những người bình thường có thể tự tin thể hiện mình bất chấp sự khác biệt.

Hạnh Nhân
Cùng thực hiện ước mơ về sàn catwalk ngoài trời

Chương trình “Ước mơ cùng YAN” trở lại mùa thứ 2 với nhiều thay đổi thú vị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN