Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya…

Một buổi sáng, bỗng nhiên bạn lại nghe thấy tiếng tàu điện leng keng, lại thấy bóng những chiếc tàu điện từ tốn qua phố trên những đường ray cũ kỹ, bạn có nghĩ rằng một Hà Nội xưa đã trở lại không?

 

Một bức tranh trong triển lãm.

Nếu trẻ, có thể bạn sẽ vui vì được thấy một Hà Nội trong quá khứ, nhưng nếu đã là người có tuổi, từng trèo tàu điện đi làm, chạy theo tàu điện vì sợ muộn học… chắc có khi bạn sẽ rơi nước mắt vì nhớ mất. Nhớ cái "hồn" một thời của Hà Nội, nhớ một "đặc sản" một thời của Hà Nội, mà nhắc tới Hà Nội, cùng với cốm vòng, nắng thu, không thể quên không nhắc tới: Tàu điện Hà Nội xưa.


Vậy nên không bất ngờ khi cuộc triển lãm “Tàu điện Hà Nội - quá khứ và tương lai”, do nhóm họa sĩ trẻ tái hiện bằng công nghệ 3D và 6D, đang diễn ra tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), lại thu hút đông đảo những công chúng có tuổi đến như vậy. Một cặp vợ chồng tầm ngoài 70, dắt nhau cùng đi xem triển lãm. Ông cụ bỗng nhiên như trẻ lại, chạy tới bức tranh có cảnh người đang lên tàu điện, vịn tay vào đó, bảo vợ với một vẻ trẻ trung thật bất ngờ: "Bà chụp đi, tôi đang lên tàu điện". Hai người bạn già, những người đẹp Hà Nội xưa, nhẩn nha những bước chân xung quanh những bức tranh về Hà Nội vào thu, với gánh chuối chín vàng óng ả, với bóng xe kéo và tà áo dài lấp loáng, với những mái ngói lô xô che nghiêng một bóng phố… và chạm khẽ vào bức tranh, như muốn chạm vào kỷ niệm xưa, vào một thời mình cũng áo dài tóc thề như vậy…


Không có quá nhiều tranh được triển lãm, vẻn vẹn là 31 bức, gồm cả tranh lớn và tranh nhỏ. Có những bức to đủ choán hết một mặt bức tường triển lãm, với hình ảnh một toa tàu điện chắc cũng gần tương đương với toa tàu điện thật, có những bức nhỏ xinh hơn, với hình ảnh chiếc tàu điện đang leng keng trên phố Hàng Ngang- Hàng Đào, phố chợ Đồng Xuân, Nhà hát Lớn, phố Tràng Tiền, Hồ Hoàn Kiếm, bốt Hàng Đậu… Ở mỗi bức tranh, chiếc tàu điện vẫn luôn là nhân vật trung tâm, giống như nhân vật người kể chuyện, cũng lại giống như một "hướng dẫn viên" để dẫn người xem đến với một tour tham quan Hà Nội phố xưa, đẹp tới mê mẩn.


Công nghệ 3D và 6D đã làm được nhiều việc. Màu sắc của mỗi bức tranh đều thực hoặc… đẹp hơn thực, khiến Hà Nội hiện lên thật lung linh, thật mê hồn. Một bầu trời Hà Nội thu với mây xanh thẳm và ráng chiều, bóng chiếc tàu điện hắt lên van vát. Một bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền rất xưa xa xa làm nền cho chiếc tàu điện đang "lừ lừ" về bến. Những cô gái Hà Nội tóc vấn, áo dài, lặng lẽ ngồi trên chuyến tàu điện trong hành trình về nhà sau một ngày buôn bán… Tất cả đều đẹp, đều sắc nét, đều khiến người ta như được bước chân trên phố xưa, chứ không phải là ngắm một triển lãm trong một căn phòng nhỏ nay…


"Xưa nay có thế bao giờ
Có chiếc tàu điện đứng chờ ngã ba
Đàn ông cho chí đàn bà
Hễ tàu vừa đến lấy đà nhảy lên
Ba xu ghế gỗ rẻ tiền
Toa sau thì để xếp riêng gánh gồng
Năm xu ngồi ghế đệm bông
Hỏi mình có sướng hay không hỡi mình”


Ngắm triển lãm tàu điện, chợt nhớ những câu xẩm trong bài "Xẩm tàu điện" nổi tiếng của Hà Nội. Chợt thấy yêu Hà Nội hơn trong cái thời khắc Hà Nội sắp tròn 59 năm ngày giải phóng, 10/10. Và đó cũng chính là lý do để cuộc triển lãm được Sở DL Hà Nội tổ chức, kéo dài tới 5/10.

Triển lãm “Tàu điện Hà Nội - quá khứ và tương lai” là sản phẩm của Nhóm “Số hóa Hà Nội” gồm những người trẻ do kiến trúc sư Nguyễn Văn Quang làm trưởng nhóm. Dự án “Tạo ra Hà Nội thứ 2” qua không gian 6D - Tái hiện không gian cụm quần thể di tích lịch sử đền Ngọc Sơn của quá khứ, hiện tại và tương lai của nhóm cũng vừa được đề cử giải "Ý tưởng" của Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội” năm 2013. Triển lãm tái tạo lại hình ảnh mạng lưới đường xe điện cũ lấy Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm và 5 tuyến đường. Từ trung tâm Hồ Hoàn Kiếm tỏa ra 6 ngả: Lên Yên Phụ, lên chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống chợ Mơ và Vọng. Triển lãm còn có sa bàn và những tranh không gian 3D, các video clip giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm và tàu điện trên cao) để giới thiệu với khách tham quan về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang được xây dựng tại Hà Nội.

Anh Minh - P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN