Nhiều “sân chơi” nghệ thuật chào năm mới

Cờ hoa tươi thắm trên đường phố; những băng rôn, khẩu hiệu chào năm mới đã xuất hiện; các chương trình nghệ thuật đã sẵn sàng. Không khí chào đón năm mới khiến đường phố nơi nơi đều rộn ràng, náo nức.

Các thành phố đã sẵn sàng

Thành phố Hà Nội sẽ triển khai tổ chức trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng các tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng năm mới 2017 mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017).

Vào dịp Tết Dương lịch 2017, Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn tổ chức theo hình thức xã hội hóa như: Chương trình Lễ hội đếm ngược - Chào Năm mới 2017 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám; chương trình nghệ thuật Chào Năm mới 2017 tại Quảng trường trước cửa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; chương trình nghệ thuật đếm ngược - Chào Năm mới 2017 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; chương trình “Chào xuân 2017” tại trước cổng chính Công viên Thống Nhất; chương trình chào năm mới “Tự hào Việt Nam - Kết nối toàn cầu” tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ….

Biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân Thủ đô tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội).

Cùng với đó là các hoạt động như chương trình “Flash Run - Đường chạy ánh sáng” ngày 7/1/2017 tại Sân khấu vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ và quanh hồ Hoàn Kiếm; chương trình “Tiger Remix - Đánh thức mùa xuân” vào tối ngày 13/1/2017 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo tổ chức các buổi biểu diễn tuyên truyền, chiếu phim lưu động phục vụ các tầng lớp nhân dân tại quận, huyện, thị xã, đặc biệt phục vụ tại các xã xa trung tâm, vùng nông thôn,... trên địa bàn thành phố.

Đón năm mới 2017, thành phố Hà Nội đã thực hiện trang trí các khu vực trọng điểm, các tuyến phố trung tâm theo thiết kế mới, trên cơ sở áp dụng các thiết kế đoạt giải tại cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố Hà Nội.  Từ cuối tháng 3/2016, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí làm đẹp thành phố Hà Nội năm 2016. Qua hai đợt chấm giải, BTC đã chọn 5 tác phẩm xuất sắc nhất từ 84 tác phẩm dự thi để trao 3 giải nhì, 2 giải ba (không có giải nhất) và một số giải khuyến khích. Tác phẩm đoạt giải nhì gồm: “Đài sen chào mừng Ngày Bầu cử” của Công ty Cổ phần Miền đất mới Hà Nội, đã thực hiện trước Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình; “Hà Nội đón Xuân” của tác giả Bùi Quang Hải đã thực hiện tại đường Tràng Tiền và Hàng Bài; “Đèn lục quý Mừng xuân đại cát Đinh Dậu” của tác giả Trần Quang Sơn sẽ thực hiện tại Quảng trường 1/5. 

Tại Đà Nẵng, dịp năm mới 2017 cũng sẽ náo nhiệt với nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao. Cụ thể, ngày 31/12/2016 sẽ diễn ra các chương trình: Diễu hành mô tô và xe đạp thể thao quy mô lớn sẽ diễn ra sáng ngày 31/12, chương trình nghệ thuật “Đếm ngược - Countdown” ; Hội thi – Diễu hành xe hoa với chủ đề: “Đà Nẵng 20 mùa Xuân”.

Dịp này thành phố sẽ đón 3 chuyến tàu cập Cảng Tiên Sa gồm: Hai chuyến tàu Genting Dream với 7.000 lượt khách, 1 tàu SS Virgo với 2.500 lượt khách. Ngày 1/1/2017, Thành phố cũng sẽ chính thức đón chuyến bay đầu tiên từ Singapore-Đà Nẵng do hãng hàng không Silk Air khai thác với 180 khách.
Âm nhạc mang tới niềm vui

“Trên đỉnh Phù Vân”, liveshow kỷ niệm 50 năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà của nhạc sĩ Phó Đức Phương; sẽ diễn ra tối 29/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình gồm 3 phần. Phần 1 “Thuở ban đầu” gồm các ca khúc như: “Những cô gái miền quan họ”, “Dòng sông ký ức”, “Lội dòng sông quê”, “Cánh đồng tình yêu”… Phần 2 có tên: “Tiếng gọi bốn phương – Nhập cuộc – Đường đời rong ruổi”  với những ca khúc như: “Trên đỉnh Phù Vân”, “Huyền thoại Hồ Núi Cốc”, “Nao nao Thác Bà”, “Chảy đi sông ơi”… Phần 3 với chủ đề: “Trở về bản thể - Nguồn cội và tâm linh”, gồm những ca khúc như “Một thoáng Tây Hồ”, “Hồ trên núi”, “Về quê”, “Về nhà” (Tửu ca), “Bài ca thần chim Lạc”, “Khúc hát phiêu ly”…

Diễn ra muộn hơn, vào hai ngày 3-4/1/2017, đêm nhạc thiện nguyện “Chuyến đi” tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (Hà Nội) hứa hẹn là bản hòa âm đẹp và xúc động của những trái tim cùng chung nhịp đập, được thổi hồn bởi những nghệ sĩ nhí tài năng đến từ các chương trình truyền hình lớn như Vietnam Idol Kids, The Voice Kids, Bước nhảy hoàn vũ nhí, Người hùng tí hon”. Đó là Jayden Trịnh – Cậu bé lai 2 dòng máu Việt – Singapore với khả năng chơi điêu luyện 14 loại nhạc cụ; “soái ca” Gia Khiêm với giọng hát giàu cảm xúc và ngoại hình bảnh bao; chị em “Thảo My – Thiên Tùng” – MC tài năng, xinh đẹp của Vietnam Idol Kids cùng cậu bé luôn nổi bật với những điệu nhảy Micheal Jackson vô cùng ấn tượng; Thùy Anh, Diệp Nhi, Khánh Linh, Kim Ngọc, Quốc Huy, Bảo Khương, Minh Tuyết… Cùng với đó là  30 giọng ca nhí từ CLB Họa Mi, nhóm nhạc thường xuyên xuất hiện trên các chương trình lớn của VTV. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc sẽ được dùng để tổ chức “Ngày hội Tết” cho em tại Mèo Vạc, Hà Giang vào 14-16/1/2017.

Khai mạc vào ngày cuối cùng của năm 31/12, triển lãm ảnh “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội” tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội; sẽ giới thiệu tới công chúng Thủ đô 100 bức ảnh đẹp về các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa do các phóng viên ảnh, nhà nhiếp ảnh đến từ mọi miền Tổ quốc ghi lại, phản ánh tình yêu đất nước, tình yêu biển, đảo quê hương. Triển lãm sẽ mở cửa đến ngày 3/1/2017.
P.T
TP Hồ Chí Minh xã hội hóa kinh phí bắn pháo hoa chào năm mới
TP Hồ Chí Minh xã hội hóa kinh phí bắn pháo hoa chào năm mới

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm vận động kinh phí xã hội hoá phục vụ bắn pháo hoa năm 2017. Riêng đối với các quận - huyện, nguồn kinh phí thực hiện từ kinh phí vận động xã hội hoá của các quận huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN