Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô và các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2014, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Các hoạt động cao điểm chia làm 3 đợt. Đợt 1 tổ chức từ đầu năm 2014 đến dịp 19/5 kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 128 năm ngày Quốc tế lao động, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao thưởng cho các cá nhân được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2013. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Đợt 2, các hoạt động văn hóa nghệ thuật từ dịp 20/5 đến 10/10, cao điểm là tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Trong dịp này, thành phố tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô gắn với biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt - việc tốt” và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2014 sáng ngày 10/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Thành phố và các sở, ngành sẽ tổ chức 9 hoạt động trưng bày triển lãm, hội thảo và liên hoan du lịch. Nổi bật là hội thảo khoa học “Giải phóng Thủ đô – Sự kế tiếp và phát triển giá trị văn hóa và nghệ thuật quân sự 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”; trưng bày triển làm về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển dịp 10/10; giới thiệu các địa điểm, di tích liên quan đến sự kiện lịch sử, cách mạng kháng chiến giai đoạn 1946 – 1954; tổ chức chuyên đề ảnh “60 năm giải phóng Thủ đô”, phát động sưu tầm hiến tặng hiện vật, hình ảnh của nhân dân Thủ đô và cả nước; liên hoan du lịch làng nghề truyền thống năm 2014...

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dịp cao điểm gồm: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Hà Nội niềm tin và hy vọng”; liên hoan sân khấu truyền thống Hà Nội cấp thành phố; liên hoan múa rồng Hà Nội lần thứ 4; tổ chức Giọng hát hay Hà Nội; tuần lễ thời trang Hà Nội; đua xe đạp mở rộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm; ngày hội văn hóa Hòa Bình; tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục vụ nhân dân. Vào 21 giờ ngày 10/10 thành phố tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Đợt 3 gồm các hoạt động văn hóa nghệ thuật từ 11/10 đến 31/12 kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các hoạt động phục vụ Tết dương lịch, Tết âm lịch 2015.

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô và các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng; thành phố Hà Nội cũng tổ chức tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày giải phóng Thủ đô cũng như các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng khác; phấn đấu thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2014.


Đinh Thị Thuận

Hà Nội ra quân tháng thanh niên 2014
Hà Nội ra quân tháng thanh niên 2014

Hưởng ứng “Năm Thanh niên tình nguyện”, sáng ngày 2/3, tại nút giao tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Bưởi (Cầu Giấy), Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân "Tháng thanh niên năm 2014”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN