Loạt chương trình đặc sắc đón Giao thừa Tết Giáp Thìn của VTV

Chào Xuân Giáp Thìn 2024, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, đề tài đa dạng cùng cách thể hiện sáng tạo, mới mẻ, không gian ghi hình mở rộng khắp các vùng miền đất nước và ở nước ngoài nhằm mang tới một thực đơn Tết phong phú, hấp dẫn trên các kênh sóng. Một điểm nhấn Tết này là loạt chương trình phát sóng đêm Giao thừa (tức ngày 9/2) như Gặp nhau cuối năm, Tự hào Thể thao Việt Nam, Vạn xuân, Tết nghĩa là hy vọng…

Chú thích ảnh
Nhiều thay đổi mới mẻ trong "Gặp nhau cuối năm Xuân Giáp Thìn". Ảnh: hanoimoi.vn

"Gặp nhau cuối năm" Xuân Giáp Thìn phát sóng lúc 20 giờ ngày 30 Tết, hứa hẹn mới mẻ từ cách tiếp cận vấn đề. Khác với mô típ quen thuộc hàng năm, trong chương trình, Ngọc Hoàng sẽ cùng Nam Tào vi hành xuống hạ giới, trực tiếp trò chuyện với người dân trước khi nghe các Táo báo cáo tại phiên chầu. Bước sang năm thứ 21, "Gặp nhau cuối năm" đánh dấu sự thay đổi lớn về diễn viên. Dàn nghệ sỹ quen thuộc đóng Nam Tào, Bắc Đẩu và các Táo đã được thay thế bởi một số gương mặt mới như diễn viên Tú Oanh vào vai Táo Văn Thể, Nghệ sỹ Ưu tú Bá Anh đảm nhận Táo Giao thông, Nghệ sỹ Ưu tú Quốc Quân thể hiện Táo Kinh tế, diễn viên 9x Nguyễn Duy Nam đón nhận vai Nam Tào… Cùng với sự cân đo đong đếm kỹ lưỡng của ekip thực hiện cho từng vai diễn, kịch bản, điểm nhấn đặc trưng như tiếng cười châm biếm sâu sắc, ca khúc quen thuộc được làm mới lời…, hứa hẹn sẽ mang tới màu sắc tươi mới đầy sức hút cho "Gặp nhau cuối năm".

Cầu thủ Huỳnh Như - Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam; thủ môn Nguyễn Filip - Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam; xạ thủ Phạm Quang Huy - Đội tuyển Bắn súng Việt Nam (Huy chương Vàng ASIAD 19); vận động viên Nguyễn Thị Oanh - Đội tuyển Điền kinh Việt Nam…, nhiều gương mặt nổi bật sẽ xuất hiện trong "Tự hào Thể thao Việt Nam" Tết Giáp Thìn 2024 phát sóng lúc  22 giờ 5 phút ngày 30 Tết.

Không giống như không khí căng thẳng đầy áp lực của các trận thi đấu, ekip thực hiện khai thác những hình ảnh của các vận động viên dưới góc máy nghệ thuật đặt trong những bối cảnh tươi đẹp của Việt Nam dịp Xuân về. Đó là hình ảnh vận động viên Nguyễn Thị Oanh chìm đắm trong những tiếng nhạc du dương, hồi tưởng lại thời khắc huy hoàng. Thủ môn Nguyễn Filip mặc áo dài trải nghiệm không khí SEA Games 32 - nơi các vận động viên đã giành chiến thắng vinh quang cho Thể thao Việt Nam…

Vào lúc 22 giờ 15 ngày 30 Tết là chương trình Vạn Xuân. Từ ngàn đời nay, người Việt Nam luôn tự hào là con Rồng cháu Tiên. Hình tượng rồng xuất hiện từ thuở sơ khai mở mang bờ cõi, với huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ chứa đựng ý nghĩa nguồn cội, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc. Đó là lý do chương trình Vạn Xuân giới thiệu tới khán giả những năm Thìn đáng nhớ của đất nước như: Mậu Thìn (548), Mậu Thìn (968), Canh Thìn (980) … tới những sự kiện gần đây: Nhâm Thìn (1952), Bính Thìn (1976), Canh Thìn (2000)…Bối cảnh được ekip lựa chọn ghi hình là địa điểm gắn với hình tượng rồng và các sự kiện lịch sử. Nhóm sản xuất đã đến Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Toà nhà Quốc hội…, cùng Vạn xuân lật giở những trang sử đáng nhớ để thêm trân trọng hiện tại và tin tưởng vào tương lai.

Chương trình "Tết nghĩa là hy vọng 2024" phát sóng vào lúc 22 giờ 30  phút lựa chọn chủ đề sáng tạo, tôn vinh dấu ấn sáng tạo của các cá nhân, cộng đồng. Những cuộc trò chuyện được đặt trong bối cảnh ý nghĩa: Gặp gỡ Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua ở không gian ngày Tết của một gia đình miền Tây; câu chuyện khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ, thuộc bồn trũng Cửu Long năm Mậu Thìn 1988 được thực hiện trong bối cảnh Tết tại giàn khoan MSP-1; hai cha con nhà thơ Vũ Quần Phương - Giáo sư Vũ Hà Văn trò chuyện tại Hoàng Thành Thăng Long…

Âm nhạc cũng là một điểm nhấn được chờ đợi trong "Tết nghĩa là hy vọng 2024" cùng sự góp mặt của các ca sỹ Thu Phương, Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Phương Thanh, Đoan Trang, Trọng Tấn, Phương Linh, Vũ Thắng Lợi, Khánh Linh, Lân Nhã, Đông Hùng, Hồng Duyên, Ngũ Cung, OPlus, Tam ca áo trắng, Dzung…

Cầu truyền hình đón năm mới diễn ra từ 23 giờ 50 phút đến 0 giờ 15 phút mùng 1 Tết (ngày 10/2). Khoảnh khắc linh thiêng đón Giao thừa với hình ảnh pháo hoa từ 5 thành phố trực thuộc Trung ương cùng nhiều nội dung hấp dẫn truyền tải thông điệp của niềm tin, hy vọng về sự bứt phá của đất nước.

Phúc Hằng (TTXVN)
Tết Giáp Thìn 2024, nên đi đâu du lịch từ Bắc vào Nam?
Tết Giáp Thìn 2024, nên đi đâu du lịch từ Bắc vào Nam?

Những năm gần đây, đi đâu du lịch vào dịp Tết Nguyên đán đã trở thành xu thế thịnh hành. “Xê dịch” để thưởng thức một cái Tết rất riêng đang là lực chọn nhiều người, bên cạnh sum họp cùng gia đình. Hãy cùng khám phá những điểm du lịch nhộn nhịp nhất dịp Tết Giáp Thìn này!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN