Khơi dậy tình yêu, lòng tự hào về truyền thống văn hiến quê hương Hưng Yên

Sáng 10/12, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển”.

Chú thích ảnh
 Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên trao giải cho nhóm tác giả đạt giải Nhất. 

Ban tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho 25 tác giả, nhóm tác giả gồm: 1 giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Thư viện tỉnh Hưng Yên, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Ban tổ chức cuộc thi đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất.

Sau 4 tháng phát động, đã có 29.408 bài tham gia cuộc thi. Một số đơn vị có số lượng bài dự thi cao như: Đảng bộ huyện Văn Lâm (6.500 bài), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (5.902 bài), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh (5.563 bài), Đảng bộ huyện Tiên Lữ (3.202 bài), Đảng bộ thị xã Mỹ Hào (2.698 bài), Đảng bộ huyện Khoái Châu (1.945 bài), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (1.190 bài)... 

Các địa phương, đơn vị đã tiến hành sơ khảo, mỗi đơn vị lựa chọn 5 bài dự thi chất lượng tốt nhất gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh theo quy định. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã nhận được 95 bài dự thi do các địa phương, đơn vị gửi; đồng thời tiến hành chấm, chọn để trao giải cuộc thi.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, các bài dự thi đảm bảo theo đúng thể lệ. Trong đó có nhiều bài được đầu tư công phu, sáng tạo, trình bày đẹp, bổ sung được nhiều tư liệu về lịch sử, mảnh đất, con người Hưng Yên; phần liên hệ thực tế phong phú, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tác giả với quê hương. Một số bài dự thi được trình bày viết tay. Có tác giả của tỉnh Quảng Bình khi biết tỉnh Hưng Yên phát động cuộc thi đã gửi bài về Ban Tổ chức để tham gia. Qua đây, thể hiện tình cảm, sự tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh đối với quê hương Hưng Yên.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì. 

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đánh giá, cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển” đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp. Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 - 7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997 - 1/1/2022). 

Thông qua cuộc thi đã khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về truyền thống văn hiến, cách mạng, về sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên, nhất là sau 25 năm tái lập tỉnh. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua, lao động sản xuất; khẳng định vai trò, trách nhiệm, tình cảm đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Đỗ Huyền (TTXVN)
Quảng bá hình ảnh đẹp về Hưng Yên tới du khách trong nước và quốc tế
Quảng bá hình ảnh đẹp về Hưng Yên tới du khách trong nước và quốc tế

Ngày 10/12, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên lần thứ II-2021”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN