Các đại biểu cắt băng khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng.
Tại buổi lễ, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Bảo tàng Đà Nẵng mới được khánh thành là một công trình văn hóa ý nghĩa, quan trọng trong chuỗi các công trình, sự kiện chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025), hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Năm 2020, thành phố đã quyết định di dời Bảo tàng Đà Nẵng ra khỏi Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải và sử dụng trụ sở của HĐND thành phố số 42 và 44 đường Bạch Đằng (nguyên là Tòa Đốc lý, được xây dựng từ cuối thập niên 1890) làm Bảo tàng mới. Đây là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước chuyển biến trong hành trình xây dựng, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa mang đậm dấu ấn di sản của Đà Nẵng nói riêng, đất Quảng nói chung; nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của chính quyền, nhân dân thành phố cũng như giới nghiên cứu văn hóa lịch sử trong nước.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại lễ khánh thành.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, việc cải tạo, xây dựng công trình Bảo tàng từ một tòa nhà lịch sử đặc biệt quan trọng, các cơ quan chức năng thành phố đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, nhằm giữ lại một cách hoàn chỉnh nhất. Công trình đã đáp ứng được công năng của một bảo tàng hiện đại, với các ứng dụng công nghệ số, tạo hiệu ứng trực quan, sinh động; cách tiếp cận và diễn giải sống động, các không gian tương tác, kết nối cảm xúc, trí tuệ giúp khách tham quan có thể tự khám phá, trải nghiệm. Bảo tàng sở hữu kho cơ sở bảo quản hiện vật theo tiêu chuẩn bảo tàng học hiện đại, bổ sung các khu vực phục vụ cho nhu cầu học tập cộng đồng theo xu hướng thế giới như khu giáo dục dành cho trẻ em, trưng bày kho mở…
Bảo tàng Đà Nẵng có hệ thống trưng bày, diễn giải khoa học, thẩm mỹ và cơ sở vật chất hiện đại, với gần 3.000 tài liệu, hiện vật trong số 27.000 tài liệu, hiện vật do bảo tàng sở hữu, kết hợp phong cách trưng bày truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại, đặc biệt là ứng dụng phim 3D Mapping, phim 3D, phim tư liệu, slide hình ảnh làm tăng tính trải nghiệm, tương tác đối với du khách…
Tại buổi lễ, chính quyền thành phố cũng công bố khởi công dự án xây dựng tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp. Công trình nhằm tôn vinh, ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.
Một góc tòa nhà Bảo tàng Đà Nẵng mới trong ngày khánh thành.
Tượng Bác Hồ được đặt ở chính giữa khuôn viên Thư viện, kích thước 2,7m x 1,8m x 1,7m, làm từ đá cẩm thạch màu trắng xám. Phía sau tượng Bác là bức phù điêu được sắp xếp lại từ 5 mảng với kích thước 15m x 4,05m, khắc họa hình ảnh Khuê Văn Các ở chính giữa và hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn - Di tích cấp quốc gia đặc biệt của thành phố Đà Nẵng ở hai bên, bằng đá granit xám.
Khi hoàn thành dự án, Thư viện Khoa học Tổng hợp sẽ là địa điểm văn hóa đặc sắc để nhân dân, du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng được chiêm ngưỡng, tưởng nhớ Bác. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống hiếu học, hiếu đọc và hun đúc tinh thần học tập, đọc sách đối với các thế hệ trẻ của thành phố; góp phần phát triển văn hóa đọc.
Người dân Đà Nẵng tham quan Bảo tàng trong ngày khánh thành.
Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu cùng đông đảo người dân, du khách đã đi tham quan Bảo tàng Đà Nẵng tại địa chỉ mới.