Các nghệ nhân biểu diễn các nhạc cụ dân tộc của đồng bào Hre.
Tại không gian trưng bày, đồng bào Hre đã tái hiện cách dựng nhà sàn bằng mô hình. Các nghệ nhân trình diễn cách dệt thổ cẩm, may trang phục truyền thống, vẽ hoa văn thổ cẩm trên áo dài hiện đại theo yêu cầu của du khách. Bên cạnh đó là phần biểu diễn cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống và các làn điệu ca chòi. Không gian còn tái hiện các lễ hội quan trọng như: Lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ mừng nhà mới,... Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bào Hre, chế biến từ lúa rẫy, cá niên, thịt trâu,...
Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thành cho rằng: Không gian này đã tái hiện chân thực đời sống của người Hre, qua đó giới thiệu và quảng bá nét đẹp văn hóa bản địa đến đông đảo công chúng. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu, trân trọng, tiếp nối truyền thống của cha ông. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước khởi đầu các hoạt động bảo tồn mà còn mở ra cơ hội khai thác du lịch cộng đồng gắn với di sản đặc sắc của đồng bào Hre trên mảnh đất Ba Tơ anh hùng.
Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Không gian trưng bày.
Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Thành mong rằng các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện để bảo tồn văn hóa Hre. Nghệ nhân, già làng, trưởng bản tiếp tục truyền dạy, giữ gìn những giá trị tinh hoa của dân tộc. Còn thế hệ trẻ hãy tự hào về quê hương của mình, tiếp nối truyền thống hào hùng của ông cha, tích cực học hỏi, phát huy, gìn giữ di sản văn hóa quý báu này...
Không gian trưng bày văn hóa Hre gắn với phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ diễn ra 16 - 17/4.