Hầm tránh bom khách sạn Metropole nhận giải UNESCO

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội chiều 14/10 vinh dự nhận giải danh dự năm 2013 về bảo tồn di sản văn hóa cho căn hầm tránh bom thời kỳ chống Mỹ, do đại diện tổ chức UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương trao tại Hà Nội.

Hầm tránh bom tại khách sạn Metropole. Ảnh: nhandan.com.vn


Tiến sĩ Tim Curtis, Trưởng ban Văn hóa của Văn phòng UNESCO Bangkok, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải thưởng di sản đã chính thức trao Kỷ niệm chương cho ông Clive Scott – Tổng Giám đốc khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Ngoài ra, những người tham gia bảo tồn dự án hầm tránh bom cũng được trao tặng bằng khen.

Hội đồng giám khảo đánh giá cao việc bảo tồn và khôi phục căn hầm tránh bom, sau khi được phát hiện năm 2011 trong khuôn viên khách sạn, qua nhiều thập kỷ bị lãng quên. Hầm tránh bom Metropole vẫn giữ nguyên và được bảo tồn theo trạng thái ban đầu, có lắp đặt lại hệ thống thông hơi và hệ thống điện để đảm bảo sự đi lại thuận tiện, an toàn cho khách tham quan.

Hầm tránh bom của Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội trở thành điểm tham quan thú vị cho du khách khi lưu trú tại khách sạn, góp phần làm giàu thêm giá trị văn hóa, lịch sử của khách sạn hơn 100 năm tuổi.

Ngoài căn hầm tránh bom của Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Việt Nam còn có các ngôi nhà cổ ở làng Đường Lâm, Hà Nội được UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương vinh danh năm 2013.

Việt Nam đã tham gia chương trình giải thưởng UNESCO từ năm 2000. Cùng với hầm tránh bom của khách sạn Metropole Hà Nội và nhà cổ Đường Lâm, 3 dự án khác của Việt Nam cũng đã từng nhận được giải thưởng Di sản của UNESCO bao gồm: dự án bảo tồn phố cổ Hội An (dự án đạt giải thưởng xuất sắc năm 2000), dự án ngôi nhà Việt cổ truyền thống (giải công trạng năm 2004) và Nhà thờ tộc Tăng - Hội An (giải danh dự năm 2009).

Giải thưởng di sản châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO công nhận những nỗ lực của các cá nhân và tổ chức trong việc phục hồi và bảo tồn thành công các công trình giá trị di sản trong khu vực.


Đinh Thị Thuận
Việt Nam dự kỳ họp Hội đồng chấp hành UNESCO
Việt Nam dự kỳ họp Hội đồng chấp hành UNESCO

Việt Nam tiếp tục ủng hộ những nỗ lực cải cách do bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thực thi nhằm đưa tổ chức này vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN