Festival Ấn Độ đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo về Chương trình “Festival Ấn Độ” tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 5 -15/3/2014.

Lễ hội múa cổ điển Ấn Độ với 6 loại hình múa truyền thống sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 5/3.


Theo đó, Festival Ấn Độ tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại ba thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc đến từ các vùng miền của Ấn Độ. Cụ thể, “Festival Ấn Độ” sẽ có nhiều hoạt động phong phú như: Lễ hội múa cổ điển Ấn Độ gồm 6 loại hình múa truyền thống như: Bharatanatyam, Kathak, Odissi, Manipuri, Chhau... Đêm mở màn Lễ hội múa cổ điển sẽ diễn ra ngày 5/3 tại Nhà hát lớn Hà Nội.


Đại lễ Phật giáo bao gồm thiền, biểu diễn hình đồ Mạn đà la và tụng kinh Phật với sự tham gia của các nhà sư đến từ Ấn Độ; Triển lãm tranh Phật giáo “Dharam Drashan” tại Bảo tàng nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, triển lãm giúp công chúng khám phá và tái hiện cuộc đời cũng như những trải nghiệm giáo lý của đức Phật.


Ngoài ra, trong Festival Ấn Độ tại Việt Nam lần này sẽ có chương trình Lễ hội Ẩm thực với những món ăn mang đậm hương vị Ấn Độ. Thưởng thức điệu múa dân gian do nhóm nhạc dân gian vùng Rajasthan biểu diễn, xem nghệ sỹ trình diễn nghệ thuật Mehendi (vẽ trên da). Đặc biệt, công chúng sẽ có dịp được nghe giáo viên đến từ Ấn Độ giảng dạy Yoga miễn phí trong thời gian diễn ra Festival.


Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran hy vọng rằng, thông qua các chương trình lễ hội diễn ra trong khuôn khổ “Festival Ấn Độ”, người dân Việt Nam có cơ hội hiểu biết hơn về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của Ấn Độ; đồng thời nhấn mạnh, đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Ấn Độ và Việt Nam.


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN