Eto’o bị treo giò 15 trận vì xúi giục đình công

 Không phải 7 trận như thông tin ban đầu, tiền đạo Samuel Eto’o sẽ bị LĐBĐ Cameroon (Fecafoot) treo giò tới 15 trận vì đã chủ mưu cuộc đình công của các tuyển thủ Cameroon hồi tháng trước. Ngoài thủ quân Eto'o, đội phó Eyong Enoh cũng bị treo giò 2 trận.



Eto’o bị treo giò 15 trận vì xúi giục đình công - Ảnh Reuters



Các cầu thủ có 10 ngày để kháng cáo án phạt của mình.

"Samuel Eto'o, với tư cách đội trưởng ĐT Cameroon đã xúi giục các đồng đội từ chối tham gia trận giao hữu với Algeria. Do đó, Ủy ban kỷ luật đã quyết định treo giò Eto'o 15 trận ở ĐTQG”, Fecafoot đăng thông báo trên website chính thức của Liên đoàn.

Các cầu thủ Cameroon đã quyết định đình công hồi tháng 11 vừa qua bằng cách từ chối di chuyển tới Algiers để tham dự trận giao hữu với đội chủ nhà Algeria sau khi bị xúi giục bởi Eto’o. Họ cho rằng mình đã không nhận được số tiền thưởng như Fecafoot hứa hẹn trước đó sau khi tham dự giải đấu giao hữu gồm 4 đội tuyển tại Morocco.

Trong phiên điều trần ở trụ sở Fecafoot hôm đầu tuần, Eto’o được cho là chỉ có thể bị treo giò tối đa 7 trận. Nhưng sau đó, Fecafoot đã quyết định tăng gấp đôi mức án phạt dành cho tiền đạo của Anzhi này lên thành 15 trận treo giò.

Eto'o được cho là đã cáo buộc Fecafoot là một tổ chức bất tài, gian lận, thiếu công bằng và đối xử với các cầu thủ như những “đứa trẻ”.

Việc Eto'o bị treo giò tới 15 trận sẽ là một tổn thất nặng nề của ĐT Cameroon trong nỗ lực vượt qua vòng loại World Cup 2014. Mới đây, Cameroon đã không thể vượt qua vòng loại giải vô địch châu Phi CAN 2012 và lần đầu tiên sau 18 năm không thể giành vé dự sân chơi số một châu lục này.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN