Disney sản xuất “Người sắt 3” với đối tác Trung Quốc

Tập đoàn Walt Disney mới đây cho biết, họ sẽ sản xuất phần tiếp theo của loạt phim bom tấn “Iron Man” (Người sắt) với vai trò đồng sản xuất của công ty DMGEntertainment, Trung Quốc nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển rất mạnh của nước này.

Nhân vật Người sắt do Robert Downey Jr thủ vai. Ảnh Internet.


“Người sắt 3” vẫn với dàn diễn viên chính Gwyneth Paltrow và Don Cheadle sẽ bấm máy trong năm nay. Theo Walt Disney, DMG sẽ cùng tham gia sản xuất bộ phim tại Trung Quốc nhưng không thông báo rõ phần nào sẽ được quay tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

“Chúng tôi biết khán giả Trung Quốc rất thích Người sắt. Vì vậy chúng tôi quyết định bổ sung các thành tố Trung Quốc và một câu chuyện Trung Quốc vào phần 3”, Tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc của Disney, ông Stanley Cheung cho biết.

Loạt phim “Người sắt”, xoay quanh nhân vật hư cấu “Iron Man” của hãng truyện tranh Marvel Comic. “Người sắt” tên thật là Tony Stark, một tỉ phú ăn chơi và cũng là một kỹ sư công nghiệp tài giỏi. Tony Stark bị chấn thương nặng trong một vụ bắt cóc nhằm ép anh chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thay vì chế tạo vũ khí, Tony đã tạo ra một bộ giáp sắt để tự cứu mình và thoát khỏi bọn khủng bố. Hai phần đầu của “Người sắt” đã đạt tổng doanh thu là 1,2 tỉ USD.

Hiện nay, nhiều công ty điện ảnh nước ngoài đã mở các dự án với đối tác Trung Quốc nhằm tăng cường tiếp cận thị trường này. Doanh thu phòng vé tại xứ sở Vạn lý trường thành đang tăng mạnh trong bối cảnh thị trường đang kém đi tại Mỹ và châu Âu. Theo thống kê, doanh thu phòng vé tại Trung Quốc trong năm ngoái đã tăng tới 1/3, lên 2 tỉ USD, trong khi tại Bắc Mỹ, doanh thu đạt 10,2 tỉ USD, giảm trong năm thứ hai liên tiếp.

Trong một thập kỷ qua, chính phủ Trung Quốc chỉ cho phép công chiếu 20 bộ phim nước ngoài mỗi năm, với tỉ lệ ăn chia lợi nhuận cho đối tác nước ngoài chỉ từ 13,5-17,5%. Nhưng tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh thông báo sẽ cho phép phát hành thêm 14 bộ phim nước ngoài bản 3-D hoặc Imax, đồng thời nâng tỉ lệ ăn chia cho phía nước ngoài lên tới 25%.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN