'Dẹp loạn' showbiz - Bài 2: Tránh 'đầu voi, đuôi chuột'

Cấp thẻ hành nghề cho các nghệ sĩ Việt Nam là một trong những động thái tích cực nhằm siết chặt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong bối cảnh "vàng thau lẫn lộn" như hiện nay.

 

Trước tình trạng xảy ra nhiều sai phạm trong giới showbiz Việt, nhiều ý kiến cho rằng, việc sớm cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu... là hết sức cần thiết và cấp bách để đưa hoạt động biểu diễn vào khuôn khổ, ngăn chặn những hàng vi không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Chính vì vậy, Đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ VH,TT&DL yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn, đơn vị quản lý trực tiếp về nghệ thuật biểu diễn soạn thảo để sớm ban hành.

 

Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu sẽ đưa hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào khuôn khổ. CTV


Dự thảo đề án quy định rõ, đối tượng được cấp thẻ hành nghề là những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu, nghệ sĩ đang làm việc tại các đơn vị nghệ thuật công lập, ngoài công lập; nghệ sĩ đã được cấp bằng tốt nghiệp về nghệ thuật tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật; cá nhân đã đoạt giải tại các cuộc thi nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu trong nước và quốc tế; cá nhân đang học tập trong các cơ sở đào tạo về nghệ thuật; cá nhân đang hoạt động tự do, có khả năng chuyên môn và nhu cầu tham gia hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang... Dự thảo cũng quy định, người muốn được cấp thẻ phải làm hồ sơ theo mẫu và có đơn đăng ký xin được cấp thẻ. Thẻ hành nghề có giá trị không thời hạn, được sử dụng trên phạm vi toàn quốc.


Thẻ sẽ bị thu hồi có thời hạn 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng nếu nghệ sĩ, người mẫu bị xử phạt vi phạm hành chính do sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng hát thật; sử dụng trang phục, hóa trang hoặc có hành vi không phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn với mức phạt từ 20 triệu đồng trở lên hoặc bị xử phạt đến lần thứ hai với mức phạt dưới 20 triệu đồng; nghệ sỹ, người mẫu là bị can trong một vụ án hình sự hoặc bị tòa tuyên có tội trong một vụ án hình sự… Người bị thu hồi thẻ có thời hạn quá 3 lần hoặc bị tòa tuyên án có tội trong một vụ án hình sự sẽ không được cấp lại thẻ.

 

Theo lộ trình dự kiến, trong tháng 12, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ trình Bộ trưởng VH,TT&DL ký ban hành đề án. Tháng 1/2014, Bộ sẽ ban hành Thông tư quy định việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Đến tháng 4/2014 bắt đầu triển khai hướng dẫn và cấp thẻ hành nghề; dự kiến đến 2016 sẽ hoàn thành cơ bản việc cấp thẻ hành nghề cho cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật.

Việc làm đơn, cấp thẻ không phải qua hội đồng chuyên môn thẩm định, mà căn cứ trên ý kiến đánh giá về khả năng chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn… Việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ, người mẫu sẽ được thực hiện trong năm 2014, đến năm 2016 sẽ cơ bản hoàn thành cấp thẻ hành nghề cho các cá nhân.


Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Dự thảo đề án được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ, các đơn vị tổ chức biểu diễn… Kết quả thăm dò cho thấy, 83% số người được hỏi đồng ý với các nội dung của dự thảo, và với những quy định như trong dự thảo, có thể thấy thẻ hành nghề sẽ là công cụ để quản lý nhà nước đối với người tham gia biểu diễn nghệ thuật, chứ không phải là sự công nhận về khả năng chuyên môn của nghệ sĩ, người mẫu. Cũng theo ông Nguyễn Đăng Chương, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án cấp thẻ hành nghề là hết sức cần thiết để lập lại trật tự và bảo vệ những giá trị đích thực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.


Ông Chương cho rằng, để đề án không rơi vào thảm cảnh “đầu voi, đuôi chuột”, cần quy định rất rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác hậu kiểm phải được tiến hành chặt chẽ. Ví dụ, trong quá trình cấp phép, tất cả các nghệ sỹ người mẫu đã được cấp thẻ hành nghề đã có trang web của Cục Nghệ thuật biểu diễn, các sở VH, TT & DL thẩm định hồ sơ, chỉ cần vào trang web kiểm tra là có thể biết đối tượng nào đã được cấp thẻ, được đưa vào chương trình biểu diễn, đối tượng nào chưa có thẻ đề nghị đơn vị tổ chức chưa cho phép biểu diễn…


Bên cạnh đó, các sở và cơ quan thanh tra văn hóa thể thao và du lịch phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm theo những quy định ghi trong đề án, hoặc những quy định trong thông tư hướng dẫn, thời hạn, tội danh để thu thẻ đối với từng cá nhân như thế nào. Còn đối với những nghệ sỹ đã từng vi phạm, bị xử phạt, nhưng nếu họ đã biết sai, biết ăn năn hối lỗi, thực sự cầu thị, dành tâm huyết và có những đóng góp nhất định đối với việc nâng cao hoạt động văn hóa thì cơ quan quản lý cũng sẽ phải rộng lòng.


Có thể nói, dư luận đang rất hy vọng đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu sẽ đưa hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào quy củ.


Phương Lan



Bài cuối: "Thuốc đắng dã tật"?

Cấp thẻ hành nghề - giải pháp 'dẹp loạn' showbiz
Cấp thẻ hành nghề - giải pháp 'dẹp loạn' showbiz

Đề án Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đang được kỳ vọng là một trong những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn những sai phạm trong giới showbiz Việt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN