Dâng hương tưởng niệm tại Khu chứng tích Sơn Mỹ-Quảng Ngãi

Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị lính Mỹ sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ cách đây tròn 43 năm (16/3/1968- 16/3/2011).

Các đại biểu dự lễ đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 504 người dân bị sát hại vào đúng ngày này 43 năm về trước. Đã thành thông lệ, năm nay, ông Mike Boehm, cựu chiến binh Mỹ lại có mặt để kéo bản nhạc violon "Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”; tiếp đó là những hồi chuông được gióng lên để tưởng nhớ vong linh của những người đã khuất.

Khu chứng tích Sơn Mỹ rộng hơn 34.000 m2, được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đầu tư 11,7 tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng các hạng mục công trình. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã hoàn thành dự án bảo tồn, tôn tạo các di tích, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách tham quan. Những tháng đầu năm 2011, đã có hàng nghìn lượt khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu về khu chứng tích này.

Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN