Chương Tử Di khởi kiện báo Hồng Công

Ngôi sao của “Ngọa hổ tàng long” ngày 11/6 đã chính thức khởi kiện tờ nhật báo hàng đầu của Hồng Công, Apple Daily, và tuần báo Next Magazine vì đưa tin nói rằng cô là gái bao của các quan chức cao cấp Trung Quốc.

Chương Tử Di cho rằng những cáo buộc vô căn cứ đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như sự nghiệp của cô. Ảnh Internet.

 

Hãng tin AFP hôm 12/6 đưa tin, Chương Tử Di đã ký một đơn kiện trình lên Tòa án dân sự Hồng Công với cáo buộc thông tin mà hai tờ báo trên đăng tải là “dối trá” và "bôi xấu nghiêm trọng".

 

Trước đó, một bài báo đăng trên tờ Apple Daily hôm 29/5 nói rằng Chương Tử Di "là gái điếm" và đã có quan hệ tình dục với ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Trùng Khánh, nhân vật trung tâm của vụ bê bối rúng động Trung Quốc thời gian qua, và người thân cận của ông ta là ông Hứa Bính để kiếm tiền trong "nhiều lần".

 

Tờ báo cũng cho rằng, nữ diễn viên 33 tuổi này đã có quan hệ tình dục với các viên chức cao cấp khác cũng như "những nhân vật giàu có không được nêu tên", và đã tích lũy được tài sản trị giá 700 triệu nhân dân tệ (tương đương 110 triệu USD) từ những quan hệ bất chính này trong hơn 10 năm qua.

 

Đơn kiện có chữ ký của nữ diễn viên điện ảnh hàng đầu Trung Quốc viết: "Nguyên đơn đã bị chê bai, thù ghét, khinh miệt và nhạo báng công khai... Hình ảnh của nguyên đơn trước công chúng bị hủy hoại nghiêm trọng. Vụ việc đã và tiếp tục gây thiệt hại tới sự nghiệp của nguyên đơn”.

 

Trong khi đó, Apple Daily, một tờ báo Hoa ngữ nổi tiếng với các tin giật gân về các nhân vật nổi tiếng, đã từ chối đề nghị bình luận về vụ kiện này của hãng tin AFP. Bài báo gây xôn xao dư luận của Apple Daily đã được trang mạng của tờ nhật báo dỡ bỏ sau khi Chương Tử Di dọa sẽ kiện hồi tháng trước.

 

Ông Bạc Hy Lai bị cách chức Bí thư tỉnh Trùng Khánh hồi tháng 3 và sau đó bị loại khỏi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vì "những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Kể từ đó ông không còn xuất hiện trước công chúng.

 

Vợ ông, bà Cốc Khai Lai, hiện đang bị giam giữ vì bị tình nghi ra lệnh giết thương gia Anh, Neil Heywood.

 

Tờ Apple Daily và tạp chí Next Magazine đều thuộc công ty truyền thông Next Media của doanh nhân người Hồng Công, Jimmy Lai. Cổ phần của công ty này đã giảm 1.79% trong ngày giao dịch 12/6.

 

 

T.H (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN