Bữa tiệc ánh sáng đầy bất ngờ trên bầu trời sông Hàn

Đêm thứ ba Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 với chủ đề Kim đã mang đến cho người xem một bữa tiệc ánh sáng đầy bất ngờ trên bầu trời sông Hàn.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Anh. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Mở đầu đêm pháo hoa là Chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại sân khấu chính, tiết mục lân sư rồng khởi động đêm Kim và ngay sau đó là màn rước cờ được biểu diễn bởi 50 nghệ sĩ Ukraina trên nền nhạc trống Kitaro.

Đại cảnh dân ca miền Trung “Vui hội mùa xuân” do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Hội An và hơn 100 diễn viên trong trang phục áo bà ba là một trong những tiết mục chính của đêm pháo hoa thứ ba...

Chủ thể của đêm pháo hoa Kim là hai đội đến từ Vương quốc Anh và Trung Quốc. Đội đến từ Vương quốc Anh đã khắc họa Ngũ hành sơn bằng những cảm xúc pháo hoa, một màn trình diễn hấp dẫn kết hợp hài hòa yếu tố âm nhạc, ánh sáng và kỹ thuật bắn pháo hoa.

Ông Mark Kensall, Đội trưởng đội pháo hoa Vương quốc Anh cho biết: Màn trình diễn của đội pháo hoa chúng tôi là sự kết hợp giữa nhiều thể loại âm nhạc như rocks, pop, nhạc cổ điển, nhạc hiện đại...

Đội pháo hoa Trung Quốc từng tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và đoạt giải nhì năm 2012. Đội pháo hoa Trung Quốc kể chuyện tình Titanic trong đêm Kim.

Đội trưởng đội pháo hoa Trung Quốc Zhong Licing cho biết: Màn trình diễn pháo hoa của đội tái hiện câu chuyện tình lãng mạn dựa trên bộ phim nổi tiếng Titanic.

Với 2.000 quả pháo, 5 chương và mỗi chương đều gắn với một bài hát trong bộ phim, đội Trung Quốc hy vọng khán giả sẽ yêu thích phần thể hiện của đội trong đêm Kim.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 còn có nhiều hoạt động phụ trợ khác như: Lễ hội đường phố, Không gian ẩm thực Ngũ hành, Không gian văn hóa cộng đồng, Chương trình âm nhạc đường phố hay triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng lần II”…

Từ ngày khai mạc 19/5 đến nay, Không gian Văn hóa cộng đồng tại Công viên Biển Đông - Đà Nẵng đã thu hút gần 2.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm những trò chơi, chương trình hấp dẫn.

Ngày 28/5, tại Không gian Văn hóa cộng đồng sẽ diễn ra đêm chung kết Cuộc thi trình diễn bartender của các bartender xuất sắc đến từ các nhà hàng, khách sạn, quán bar tại Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang.

Trước đó, Không gian ẩm thực Ngũ hành cũng đã trở thành điểm dừng chân thú vị của gần 45.000 lượt khách. Hàng trăm món ăn hấp dẫn trong những khu vực được phân chia theo chủ đề Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ với lối trang trí, sắp đặt đặc trưng và khả năng phục vụ cùng lúc tới 4.000 khách đã biến không gian ẩm thực này thành điểm đến vô cùng hấp dẫn của du khách mọi lứa tuổi.

Gần 80 gian hàng lưu niệm, hàng tiêu dùng phong phú và đa dạng, du khách có thể thoải mái lựa chọn. Điểm check-in khá mới mẻ này cùng với rất nhiều hoạt động phụ trợ trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 đã thu hút đông đảo du khách đến với Đà Nẵng...

Văn Sơn (TTXVN)
Đêm thứ hai Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017
Đêm thứ hai Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Mở đầu cho đêm thứ 2 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 với chủ đề “Thổ” tại sân khấu chính của sự kiện đã diễn ra chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ của Nhà hát Cung đình Huế mang trang phục truyền thống cùng 30 diễn viên của vũ đoàn Phương Việt làm nên đại cảnh múa Tứ linh trên nền nhạc truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN