Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chịu tác động từ xung đột địa chính trị, du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực.
Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển bền vững, dựa trên giá trị văn hóa - di sản, với hàng nghìn di tích lịch sử, tín ngưỡng, đình - đền - chùa cổ, cùng hệ thống kiến trúc đô thị đặc sắc, Hưng Yên và Hải Phòng có đầy đủ điều kiện để xây dựng sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hóa, mang dấu ấn riêng. Tuy nhiên, để biến di sản thành “sức mạnh mềm” cho phát triển kinh tế - xã hội, hai địa phương vẫn đang đối diện nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có những giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài.
Tập sách ảnh "80 năm, một Việt Nam vững tin" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành là một công trình nhiếp ảnh có giá trị tư liệu và nhân văn sâu sắc, khắc họa hành trình 8 thập niên hình thành, bảo vệ và phát triển của đất nước qua góc nhìn của một người kể chuyện bằng hình ảnh.
Sáng 13/12, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh và bài viết về Đường sách TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp” đã tổ chức lễ công bố và trao giải tại Đường sách TP Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Đường sách (9/1/2016 – 9/1/2026).
Sáng 13/12, Lễ hội Ngày của Phở chính thức khai mạc tại khu vực Thương xá Tax (cũ), phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh. Sự kiện nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức phở từ nhiều vùng miền ngay từ những giờ đầu mở cửa.
Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc.
Nhân dịp Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, ngày 12/12/2025, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - Một quốc gia năng động, giàu khát vọng” (Viet Nam - a Dynamic and Aspirational Nation) tại trụ sở Phái đoàn.
Ngày 13/12, tại Hồ Văn - Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hoá Mông.
Những tài nguyên di sản phong phú đang mở ra nhiều cơ hội để Hưng Yên và Hải Phòng định vị tiềm năng phát triển du lịch di sản tâm linh.
Việc Lô Lô Chải được Tổ chức du lịch thế giới (UN Tourism) vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” không chỉ đến từ cảnh quan và văn hóa đặc sắc, mà còn nhờ quá trình tư vấn bài bản bám sát 9 nhóm tiêu chí quốc tế.
Việc UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp một lần nữa khẳng định giá trị to lớn của di sản này của Việt Nam, với vị thế ở tầm quốc tế, giá trị nổi bật toàn cầu không chỉ về nghệ thuật, mà còn về tri thức dân gian, bản sắc văn hóa và thông điệp nhân văn mà di sản mang lại. Sự ghi nhận này mang tính thúc đẩy và cảnh báo, giúp huy động sự quan tâm mạnh mẽ của Nhà nước, cộng đồng và quốc tế để bảo tồn di sản một cách cấp thiết, bài bản và bền vững hơn.
Cùng với sự phát triển của xã hội đương đại, giữa cuộc sống nhộn nhịp của nghề sản xuất, kinh doanh vàng mã tại khu phố Đông Khê (phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), vẫn còn những gia đình, nghệ nhân tâm huyết với nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.
Ngày 9/12, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã thông qua Quyết định ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hưởng ứng Tuần lễ Phở châu Âu 2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã chủ trì tổ chức chương trình giao lưu, kết hợp quảng bá Phở Việt Nam tại Nhà hàng Việt Phố ở Thủ đô Berlin ngày 12/12, đúng vào “Ngày của Phở” hàng năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tối 12/12, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris đã chính thức khép lại bằng một dấu ấn đặc biệt khi “Mưa Đỏ” - tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar - được giới thiệu đến đông đảo khán giả tại rạp Pathé Palace, địa điểm gắn với cội nguồn của điện ảnh thế giới.
Tối 12/12 tại Thành phố Huế, lễ Bế mạc Liên hoan Trà Quốc Tế – Huế 2025 đã được tổ chức, với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nguyệt Vũ Trà Hoa”.
Tối ngày 12/12, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải Thiết kế Bền vững EU - Việt Nam 2025.
Tối 12/12 tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND phường Tây Hồ khai mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa”.
Chiều 12/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V.
Một con đường thiêng dành cho vua chúa và tăng lữ Bà-la-môn giáo đi vào không gian của Thánh địa Mỹ Sơn (Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) khoảng thế kỷ XI - XII đã phát lộ. Đây là vết tích huy hoàng của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử nghìn năm tồn tại.
Giữa khoảng không xanh thẳm của hồ Ba Bể, tiếng hát then của Hoàng Thị Thảo, cô gái Tày sinh năm 1995 vang lên trong trẻo, khiến cả khoang thuyền bỗng im lặng. Du khách ngồi nghiêng tai, như sợ bỏ lỡ từng nhịp đàn tính mộc mạc đang dội vào vách núi.