Người viết trẻ kể chuyện đời sống qua từng trang sách

Chiều 5/5, Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu “Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách”.

Tại sự kiện, TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Sách không chỉ mở ra chân trời tri thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và khơi dậy trách nhiệm xã hội. Một xã hội phát triển bền vững không thể thiếu những con người biết đọc, biết suy ngẫm và biết viết nên những điều tốt đẹp”.

Chú thích ảnh
Nhiều câu chuyện về đề tài thiếu nhi và những trải nghiệm thực tế được các nhà văn chia sẻ tại chương trình.

Chương trình giao lưu không chỉ là hoạt động học thuật, mà còn là không gian đối thoại giữa các thế hệ người viết. Những kinh nghiệm, câu chuyện nghề, những thành công và cả thử thách của các thế hệ đi trước sẽ giúp người trẻ hiểu rằng viết không chỉ là năng khiếu mà còn là hành trình của sự kiên trì và trách nhiệm.

Tại chương trình, các tác giả trẻ gồm nhà báo, nhà văn Trần Gia Bảo; nhà văn Trần Minh Hợp và nhà văn Giai Du đã chia sẻ những câu chuyện chân thực về hành trình đến với văn chương, đặc biệt là sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ.

Nhà văn Giai Du cho biết văn học thiếu nhi như “tự tìm đến” với mình. Theo anh, viết cho thiếu nhi là một thử thách lớn, bởi người viết phải đặt mình vào góc nhìn của trẻ em, kể chuyện bằng sự trong trẻo và cảm xúc phù hợp với thế giới của các em.

Trong khi đó, nhà văn Trần Minh Hợp chia sẻ cơ duyên viết cho người trẻ bắt đầu từ khi còn là học sinh cấp 3, cách đây khoảng 20 năm. Từ việc quan sát một người bạn của chị gái học chuyên Văn thường xuyên viết bài cho báo, anh nhận thấy đây là công việc thú vị, vừa có thu nhập, vừa giúp rèn luyện kỹ năng.

Còn với nhà báo, nhà văn Trần Gia Bảo, hành trình viết lách bắt đầu từ năm 15 tuổi khi tham gia câu lạc bộ viết của ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ. “Tôi duy trì việc viết cho đến tận bây giờ. Sau Khăn Quàng Đỏ, báo Mực Tím ra đời và tiếp tục là môi trường để tôi gắn bó với độc giả nhỏ tuổi”, chị Gia Bảo chia sẻ.

Dù xuất phát từ những cơ duyên khác nhau, các tác giả đều gặp nhau ở điểm chung là viết cho thiếu nhi - một trong những thể loại khó. Theo nhà văn Trần Gia Bảo, độc giả nhỏ tuổi hiện nay có yêu cầu cao, đòi hỏi người viết phải thực sự thấu hiểu tâm lý, biết “hóa thân” vào suy nghĩ, giọng nói của các em. “Làm sao để câu chuyện chạm đến các bạn nhỏ là một thách thức, đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn sự chân thành và tình yêu với trẻ nhỏ”, chị Gia Bảo nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Đông đảo các bạn sinh viên tham gia gian hàng sách giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Đồng quan điểm, nhà văn Giai Du cho rằng, khó khăn lớn nhất là giữ được sự tự nhiên, hồn nhiên trong từng câu chữ, đồng thời tránh biến câu chuyện thành những bài học đạo lý khô cứng để các em thấy vui, thấy mình trong đó, chứ không phải đang bị dạy dỗ.

Những chia sẻ từ các tác giả đã tạo nên không gian kết nối giữa giảng viên, sinh viên, người làm báo, người làm xuất bản và bạn đọc trẻ, qua đó khuyến khích người trẻ mạnh dạn cầm bút, kể những câu chuyện gần gũi từ đời sống, góp phần khơi dậy niềm yêu thích văn chương, lan tỏa các giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh bày tỏ kỳ vọng, từ những hoạt động như vậy sẽ có thêm nhiều cây bút trẻ trưởng thành, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần xã hội. 

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỗi nữ nhà văn là một 'cuốn sách sống' giữa đời thường
Mỗi nữ nhà văn là một 'cuốn sách sống' giữa đời thường

Các nhà văn nữ hiện nay không chỉ sáng tạo nên những tác phẩm văn chương mà còn âm thầm viết nên “cuốn sách đời sống” bằng chính sự tận tụy, nhân hậu và trách nhiệm, góp phần giữ gìn sự bình yên và cân bằng cho cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN