Chiều 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bắt đầu tiến hành tháo dỡ 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh thành Huế, dự kiến việc tháo dỡ được tiến hành trong 60 ngày, từ ngày 30/7 - 30/9.
Sáng 30/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường công tác tham mưu xây dựng gia đình trong tình hình mới".
Sáng 30/7, tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức khai mạc triển lãm “Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp”.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội nâng tầm hình ảnh quốc gia bằng ngoại giao văn hóa; song, để hiện thức hoá điều này cần chuyển từ tư duy “truyền thông về di sản” sang “truyền thông bằng di sản”, coi di sản như một “ngôn ngữ truyền thông quốc gia” để kể câu chuyện Việt Nam với thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn phát triển đô thị hiện đại dựa trên lợi thế sẵn có từ các con sông tự nhiên chảy qua vùng lõi.
Với kho tàng di sản đồ sộ, Việt Nam có một nguồn vốn quý mà không nhiều quốc gia có được. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, việc chuyển hóa di sản thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và phát triển công nghiệp văn hóa là yêu cầu tất yếu đề phát huy sức mạnh mềm quốc gia, tạo động lực để phát triển đất nước.
Ngày 29/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn- tỉnh Hưng Yên), Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên khai mạc Triển lãm "Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn".
Trong những năm gần đây, du lịch không còn chỉ gắn với nghỉ dưỡng hay tham quan danh lam thắng cảnh. Thay vào đó, ngày càng nhiều du khách lựa chọn những chuyến đi gắn với các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm. Từ marathon, triathlon, đua xe đạp đến golf hay các môn thể thao ngoài trời, các sự kiện thể thao đang trở thành động lực thúc đẩy du khách lên kế hoạch cho cả một hành trình.
Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), ngày 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.
Là thành phố cảng biển lớn nhất miền Bắc, Hải Phòng sở hữu nền văn hóa biển đặc sắc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp K-pop ngày càng phụ thuộc vào TikTok, YouTube Shorts và các thuật toán gợi ý nội dung, nhiều công ty giải trí Hàn Quốc đang quay trở lại với phương thức quảng bá xưa cũ: những buổi biểu diễn đường phố bất ngờ.
Sau khi mở rộng không gian phát triển, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đang chuyển mạnh từ khai thác điểm đến đơn lẻ sang xây dựng chuỗi sản phẩm tích hợp, kết hợp đa dạng loại hình trải nghiệm với các chương trình kích cầu trong và ngoài nước. Cách làm này góp phần đưa lượng khách và doanh thu du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, nằm ở trung tâm thủ đô Moskva, bảo tàng nghệ thuật quốc gia Phương Đông không chỉ là nơi lưu giữ tinh hoa nghệ thuật của thế giới Á Đông mà còn là không gian độc đáo, nơi hồn cốt văn hóa Việt Nam được giữ gìn và quảng bá tới công chúng Nga.
Korakuen Garden (tỉnh Okayama, Nhật Bản) được xếp vào "Tam đại danh viên" – ba khu vườn kiểu Nhật đẹp nhất đất nước Mặt trời mọc. Cùng với lâu đài Okayama, quần thể này trở thành điểm đến thu hút du khách tìm hiểu về văn hoá Nhật Bản.
Sau hơn 10 năm hoạt động, Đường sách TP Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai trò là không gian văn hóa của thành phố với lượng khách và các hoạt động không ngừng tăng. Tuy nhiên, sức mua sách lại có dấu hiệu chững lại, đặt ra yêu cầu đưa cuốn sách trở lại vị trí trung tâm để lan tỏa văn hóa đọc bền vững.
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) tổ chức Hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản 2026.
Mười năm trước, ngày 2/2/2016, những cabin đầu tiên của tuyến cáp treo Fansipan lặng lẽ rời ga, lướt qua thung lũng Mường Hoa, rồi vươn đến đỉnh thiêng. Chỉ 15 phút, nhưng đằng sau là 800 ngày đêm gian khổ và vô cùng khắc nghiệt của hàng nghìn con người để kiến tạo nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử xây dựng của Việt Nam.
Phát triển hài hòa vật chất và tinh thần, bảo đảm giữa phát triển kinh tế với thúc đẩy văn hóa, con người, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân, nâng cao các giá trị đạo đức nhân văn là mục tiêu của Đảng, Nhà nước hiện nay.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa bổ sung thêm 8 địa điểm mới vào Danh sách Di sản Thế giới tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở thành phố Busan (Hàn Quốc).
Được mệnh danh là “Đồng Tháp Mười thu nhỏ”, khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và thứ 2.000 của thế giới, Vườn Quốc gia Tràm Chim sở hữu hệ sinh thái đất ngập nước đa dạng với hơn 230 loài chim và 52 loài cá nước ngọt tiêu biểu.