Đó là nhận định thẳng thắn của ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xuất bản, in và phát hành xuất bản năm 2025 vừa được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
Ngày 19/3, đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tác video với chủ đề “Tôi và Trung Quốc” dành cho lưu học sinh và sinh viên các nước Đông Nam Á lần thứ 2 do Bộ Giáo dục Trung Quốc, Trung tâm ASEAN-Trung Quốc phối hợp một số trường đại học ở thành phố Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân tổ chức.
Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết vừa đón 200 du khách trên chuyến bay charter từ Iran đến TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên một hãng hàng không charter VIP từ Iran khai thác đường bay trực tiếp đến Việt Nam, mở ra cơ hội phát triển và mở rộng thị trường khách quốc tế.
Tối 19/3, tại thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.
Ngày 19/3, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ thứ 42 - năm 2025.
Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.
Ngày 19/3, Công ty TNHH Quảng cáo Kim Thịnh Phát (KTP), đơn vị tổ chức cuộc thi Nam Vương Du lịch Thế giới 2025 (Mister Tourism World 2025) tại Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc tạm dừng các danh hiệu của cuộc thi. Phản hồi này được đưa ra sau khi fanpage chính thức của Tổ chức Mister Tourism World đăng tải thông báo liên quan đến việc xem xét lại kết quả cuộc thi.
Tiếp nối thành công của năm 2024 và mong muốn góp phần lan toả các giá trị văn hoá và kết nối nghệ thuật với cộng đồng, Ford Việt Nam tiếp tục trở thành người bạn đồng hành dài lâu, hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các “hành khách” trong những hành trình Chuyến xe Nghệ thuật trong năm 2025.
Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), các doanh nghiệp du lịch - lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết kế đa dạng tour phát huy ý nghĩa, giá trị văn hóa lịch sử, khai thác tiềm năng và lợi thế tài nguyên du lịch của Thành phố cũng như địa phương lân cận.
Ngày 19/3, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Quảng Nam, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm “Dấu ấn lịch sử Quảng Nam qua tài liệu lưu trữ" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025), 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025).
Quán cà phê Lúa, tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) hiện đang lưu giữ và trưng bày hơn 10.000 cổ vật xưa, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm có niên đại hơn 500 năm.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang thực hiện khai quật khẩn cấp hai thuyền cổ mới được người dân phát hiện tại khu phố Công Hà (phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành). Đây là phát hiện rất có giá trị về lịch sử và văn hóa đối với vùng đất cổ Luy Lâu.
Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Mỹ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất.
Biển Quỳnh bao gồm các bãi biển thuộc nhiều xã nằm liền kề nhau của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Điều độc đáo, cuốn hút và ấn tượng với du khách khi đến với biển Quỳnh là bãi biển trải dài, bờ cát mịn, nước biển sạch, trong xanh, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, bình yên và hệ thống hang động, thạch đá đẹp, độc đáo, hoang sơ có sự kết hợp giữa núi, biển, sông và lạch như những kiệt tác của tạo hóa luôn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.
Mỗi đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đều có cách trang trí cây nêu riêng. Trong đó, nghệ thuật trang trí cây nêu của cộng đồng người Co ở huyện Trà Bồng có nét đặc sắc riêng, vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cây nêu của đồng bào Co ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với lễ hội ăn trâu – một sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật hàng ngàn năm nay.
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 11 - 13/4, tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, quận Hai Bà Trưng.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố từ ngày 31/12/2015 đến ngày 31/1/2025. Theo đó, thành phố có thêm 567 di tích được bổ sung vào danh mục 5.922 di tích đã được UBND thành phố phê duyệt vào tháng 10/2016.
Tối 17/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng tổ chức Lễ đón nhận bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co, huyện Trà Bồng.
Chiều 17/3, chuyến bay mang số hiệu ZF2577 của Hãng hàng không Azu Air LLC khởi hành từ Sân bay quốc tế Irkutsk (Liên bang Nga) đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đưa 231 du khách Nga đến du lịch tại địa phương này.
Sáng 17/3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Bảo tàng Hải quân, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4, Câu lạc bộ ảnh Hà Nội khai mạc triển lãm với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng” và “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng - 70 năm hành trình giữ biển”.