Sáng 27/9, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (Quận 3) khai mạc trưng bày chuyên đề “Kỷ vật - Ký ức của chiến tranh” phần 2.
Trong 9 tháng năm 2024, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ước đón hơn 723.960 lượt du khách quốc tế đến tham quan, du lịch; tăng 56,5% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 8,6% kế hoạch năm 2024.
Ngày 27/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh”.
Sáng 27/9, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương, các cơ quan, đơn vị, một số hiệp hội, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có văn bản chỉ đạo về việc điều chỉnh các hoạt động trong khuôn khổ Festival sông Hồng năm 2024 và các sự kiện liên quan.
Ngày 25/9 (giờ địa phương), Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới” tại Tổ hợp Nhà hát DGA, thành phố Los Angeles, bang California.
Tối 26/9 tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Công ty biểu diễn nghệ thuật SOL8 - Live Stage và Vạn Show tổ chức hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới 27/9 và chương trình nghệ thuật dân tộc dân gian “Hồn Việt”.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn bộ phim “Đào, Phở và Piano” do Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất, đại diện Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscar (2024 – 2025).
Chiều 26/9, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai Viên Hồng Tiến cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến về việc giữ lại biệt thự 100 tuổi nằm ven sông Đồng Nai để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.
Nhà cổ của ông Vương Hồng Sển chưa thể tu bổ vì vướng tranh chấp do các con của ông Vương Hồng Sển thường xuyên khiếu kiện, khiếu nại.
Sự vào cuộc của chính quyền địa phương và nỗ lực của doanh nghiệp đã góp phần khôi phục cơ bản hoạt động du lịch tại Cát Bà, Đồ Sơn.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 26/9 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 32, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaket cùng các Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng văn hóa - xã hội 10 nước thành viên ASEAN; Tổng Thư ký ASEAN; Timor Leste tham gia với tư cách quan sát viên.
Thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, “Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2024” đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 28/9 đến 15/10/2024, tại tỉnh Bình Dương.
Sáng 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh năm 2024.
Nhà thiết kế Châu Loan vừa “trình làng” 3 bộ sưu tập thời trang mới “Lá mùa Thu”, “Hương cốm” và bộ sưu tập áo dài ngũ thân tại sân khấu thời trang “Thiên đường giấc mơ 5”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Festival Thu Hà Nội, tại phố đi bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
UBND thành phố Hà Nội vừa Quyết định về việc công nhận Khu du lịch cấp thành phố Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương), xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo chính quyền TP Los Angeles (California, Hoa Kỳ). Năm 2025, Việt Nam dự kiến đón các hãng phim Hollywood tới khảo sát điểm đến, bối cảnh quay phim và dịch vụ du lịch.
Trong nỗ lực và hành trình đưa Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc tới danh hiệu Di sản thế giới, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương đã có những định hướng phát triển với nhiều đột phá, sáng tạo, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, gắn với phát triển du lịch. Trong đó một tuyến du lịch theo dấu chân các vị phật tổ thiền phái Trúc Lâm - Yên Tử đang dần hình thành và thu hút sự chú ý của nhiều du khách, người hành hương Việt Nam và trên thế giới.
Sau nhiều năm chuẩn bị, đầu 2024, hồ sơ đề cử “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” đã được trình lên UNESCO để xét công nhận là Di sản thế giới. Ba tỉnh có di sản đề cử gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương đang nỗ lực trong việc hoàn thiện các tiêu chí theo yêu cầu của UNESCO.
Sáng 25/9, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) Nguyễn Công Khiết cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Bảo tồn, Viện Khảo cổ (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) học tiến hành các giải pháp thi công cấp bách các hạng mục nhằm ngăn chặn nước mưa trong mùa lũ gây ngập tuyến đường mới phát lộ và các hố mới khai quật trên đường dẫn vào tháp K - một trong những tháp chính trong quần thể Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.