Vĩnh Long chủ động phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan trong cộng đồng

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 24/8, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca mắc COVID-19.

Tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện cách ly y tế tập trung cho 120 công dân từ Singapore về nước, kết quả xét nghiệm lần đầu đều âm tính với virus SARS-CoV-2; hơn 300 trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Chú thích ảnh
Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi vào khuôn viên bệnh viện. Ảnh: TTXVN phát

Nhằm hạn chế dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn và lây lan trong cộng đồng, những ngày qua, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về phòng ngừa dịch bệnh, cài đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo nếu có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, nhắc nhở hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng…

Là lực lượng xung kích trong hầu hết các hoạt động, những ngày qua, đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19. Bí thư Huyện Đoàn Long Hồ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết, đoàn viên, thanh niên huyện đã chủ động xuống cơ sở, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, cài đặt và cách sử dụng phần mềm Bluezone.

Đoàn viên, thanh niên cũng triển khai thực hiện mô hình “Chọn sống xanh” đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, xà phòng diệt khuẩn; tặng khẩu trang vải kháng khuẩn và xà phòng cho người dân. Qua các hoạt động đã hướng dẫn cụ thể để người dân thực hiện, nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cho cộng đồng.

Bà Ngô Kim Láng, xã Long Phước, huyện Long Hồ cho biết: Tôi nghe tin tức, rồi được các cháu đoàn viên đến nhà tuyên truyền nên biết về dịch bệnh. Nhà ở quê, ít đi đâu xa, giờ 1-2 ngày tôi mới đi chợ một lần, đi ra ngoài thì đeo khẩu trang, hạn chế đến chỗ quá đông người để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, nhờ tuyên truyền hiệu quả, nhiều hộ dân đã có ý thức, hạn chế tổ chức các việc tập trung đông người để phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Điển hình như gia đình ông Lưu Văn Thanh ở xã Long Phước, huyện Long Hồ đã chủ động hoãn đám cưới của con gái. Ông Thanh chia sẻ, gia đình đã gửi gần 500 thiệp cưới đến người thân, bạn bè. Tuy nhiên, trước ngày đãi tiệc thì hay tin dịch bệnh bùng phát trở lại, chính quyền địa phương cũng vận động nên tạm hoãn hoặc tổ chức đơn giản để tránh tập trung đông người, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, hai bên gia đình đã thống nhất tạm hoãn đám cưới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Phước (huyện Long Hồ) Trương Lê Minh Thông cho biết, nhiều gia đình khác trong xã cũng đã tạm hoãn các tiệc đông người hoặc bố trí đảm bảo giãn cách an toàn để chung tay cùng chống dịch.

Bên cạnh đó, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long cũng tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Bình Nguyễn Mười Hai cho biết, mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận khoảng 1.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Ngoài ra, Trung tâm hiện có gần 300 bệnh nhân đang điều trị nội trú cùng số lượng lớn thân nhân chăm sóc.

Để phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm tăng cường tuyên truyền thông qua các tờ rơi, bảng tuyên truyền và phát thanh nội bộ để người dân khi đến khám nắm được thông tin cũng như chủ động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn... Ngoài ra, việc phân luồng, tổ chức khám riêng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp cũng được chú trọng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường kiểm soát, phòng ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực ứng phó với dịch bệnh. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long Đoàn Văn Hùng cho biết, là đơn vị tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám điều trị ngoại trú, đồng thời phải thực hiện công tác cách ly y tế đối với người có liên quan đến vùng dịch trở về địa phương, Bệnh viện đã tổ chức phân luồng, khám riêng cho bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ để cách ly theo quy định.

Bệnh viện cũng chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, các phương án để ứng phó với mọi tình hình của dịch bệnh, trong đó thành lập khu cách ly đặc biệt 35 giường và bố trí khu vực cách ly dự phòng 100 giường; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ bảo hộ. Bệnh viện thành lập ban chỉ đạo, 2 đội phản ứng nhanh đã được tập huấn, diễn tập để sẵn sàng cách ly, điều trị khi có bệnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của y tế cơ sở trong việc tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế, truy vết người từ vùng dịch về để tiến hành các biện pháp cách ly theo quy định.

Sở chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm thực hiện tốt khâu kiểm soát, phân luồng trong khám chữa bệnh để phát hiện kịp thời các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ bệnh nhằm cách ly theo quy định; yêu cầu người dân khi đến cơ sở y tế phải thực hiện khai báo y tế và khai báo y tế thường xuyên; hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm Bluezone, đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay...

Sở Y tế Vĩnh Long cũng yêu cầu các cơ sở cách ly rà soát để kịp thời bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác cách ly, luôn sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh. Mặt khác, ngành Y tế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện các biện pháp phòng bệnh, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế bệnh lây lan trong cộng đồng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh nhấn mạnh.

“Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Link tải về ứng dụng Bluezone: trên Android; trên iOS
Xem hướng dẫn cài Bluezone tại đây
Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Dương
Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Dương

Ngày 22/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN