Từ ngày 19 - 23/6: Hà Nội nóng kỷ lục, Nam Bộ có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ hôm nay 19/6 đến ngày 23/6, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35 - 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Tuy nhiên, chiều tối và đêm, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C.

Người dân chật vật chống nắng. Ảnh: Lê Phú

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam nên ngày hôm qua 18/6, nắng nóng đã xảy ra một vài nơi ở Bắc Bộ, diện rộng ở các tỉnh ven biển bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ như: Mường La (Sơn La) 37,2 độ, Yên Châu (Sơn La) 36,6 độ, Phù Yên (Sơn La) 36,7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 36,3 độ, Đô Lương (Nghệ An) 36,4 độ, Nam Đông (Huế) 36,4 độ, Đà Nẵng 36,6 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,5 độ C…

Hiện nay (19/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ hôm nay đến ngày 23/6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 -3 8 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền:

Khu vực Hà Nội: Cảnh báo trong 2 - 3 ngày tới, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc 35 - 38 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết biển ngày và đêm nay:

Gió mùa Tây Nam: Có cường độ trung bình đến mạnh thịnh hành trên toàn bộ khu vực biển Đông, ven biển Trung Bộ và Nam Bộ.

Bắc Vịnh Bắc bộ: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4 - 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4 - 5.

Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4 - 5. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4 - 5.

Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 - 10 km. Gió tây nam cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 5.

Vùng Giữa Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4 - 5.

Vùng Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4 - 5.

Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Minh Phương/Báo Tin tức
Thời tiết 18/6: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, cả nước có mưa dông
Thời tiết 18/6: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Ngày hôm nay (18/6), cả nước có mưa dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN