TP Hồ Chí Minh yêu cầu làm rõ chi thu nhập tăng thêm tại Trạm Y tế phường Hòa Hưng

Sau loạt bài “Gỡ vướng chi thu nhập tăng thêm cho người lao động” của Báo Tin tức và Dân tộc ngày 12/2/2025, phản ánh những tồn đọng kéo dài tại cơ sở y tế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu rà soát, xác định lại nguồn kinh phí cải cách tiền lương tại Trạm Y tế phường Hòa Hưng nhằm làm rõ việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động theo quy định.

Chú thích ảnh
Trạm y tế phường Hoà Hưng (Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng, Bệnh viện Quận 10 cũ), nơi đang đối mặt với nhiều tồn đọng nợ công tài chính kéo dài qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Sở đã ban hành văn bản khẩn số 6294/SYT-KHTC gửi Giám đốc Trạm Y tế Hòa Hưng và nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (cũ) về việc tiếp tục rà soát, xác định lại nguồn kinh phí cải cách tiền lương và báo cáo giải trình nhu cầu thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND.

Qua công tác xét duyệt quyết toán năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (cũ) cùng nhiều báo cáo trước đó, Sở Y tế nhận thấy đến nay đơn vị vẫn chưa có báo cáo phù hợp về số liệu giải trình nhu cầu thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo các nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, đơn vị đã nhiều lần yêu cầu rà soát, báo cáo liên quan đến công nợ giai đoạn 2014 - 2025, cũng như nguồn kinh phí cải cách tiền lương để thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động. Tuy nhiên, việc tổng hợp số liệu đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa đầy đủ.

Để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu lãnh đạo Trạm Y tế phường Hòa Hưng và nguyên lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng khẩn trương rà soát, tính toán và báo cáo tổng hợp nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương từ tháng 6/2020 đến hết năm 2025.

Chú thích ảnh
Bản báo cáo tình hình công nợ của Trạm y tế phường Hoà Hưng có đề xuất phương án chi trả nợ công sẽ kéo dài đến 2086, vậy khi đó người lao động đang làm việc có còn sống để hưởng chế độ theo quy định hay không?

Đáng chú ý, văn bản nêu rõ việc rà soát phải bao gồm cả nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND trong các giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, quý III/2025 và quý IV/2025 trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong trường hợp chưa thực hiện thu hồi các khoản chi sai, hoàn trả nguồn cải cách tiền lương chưa trích đủ hoặc chậm trễ trong việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định. Theo đó, các đơn vị phải hoàn tất báo cáo gửi về Sở Y tế trước ngày 19/5/2026 và chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu báo cáo.

Động thái mới nhất của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh vấn đề chi thu nhập tăng thêm tại các đơn vị y tế cơ sở đang được nhiều cán bộ, nhân viên y tế quan tâm. Trước đó, loạt bài “Gỡ vướng chi thu nhập tăng thêm” đăng ngày 12/02/2025 của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc kéo dài trong quá trình triển khai cơ chế thu nhập tăng thêm tại một số đơn vị y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Hoạt động khám chữa bệnh tại đơn vị vẫn được duy trì trong bối cảnh áp lực công nợ lớn.

Nhiều nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cũ cho rằng, việc chậm rà soát, xác định nguồn kinh phí và hoàn tất thủ tục liên quan đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh áp lực công việc tại tuyến y tế cơ sở ngày càng lớn.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC), Thành viên Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, chính sách chi thu nhập tăng thêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ chân nhân lực y tế công lập, tạo động lực cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế yên tâm công tác sau giai đoạn ngành y tế chịu nhiều áp lực vì thiếu hụt nhân sự. Việc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu rà soát, xác định lại nguồn kinh phí được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những tồn đọng kéo dài, đồng thời đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng quy định, công khai và minh bạch.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh: 27 đơn vị y tế không chi được thu nhập tăng thêm cho nhân viên​
TP Hồ Chí Minh: 27 đơn vị y tế không chi được thu nhập tăng thêm cho nhân viên​

Từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều đơn vị y tế không có tiền để chi thu nhập tăng thêm khiến cho ngày càng có nhiều nhân viên y tế nghỉ việc. Thông tin được Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ chiều 2/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN