TP Hồ Chí Minh: Trao sổ hồng cho các hộ dân nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chiều 16/9, UBND thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho các hộ dân trong khu 4,3 ha nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức trao sổ hồng cho người dân nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết, sau 4 năm từ khi Thanh tra Chính phủ xác định khu đất 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 cũ) nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêmn đã có 80% trong 331 hộ dân tại đây đã đồng thuận chính sách bồi thường, tái định cư bổ sung và đã chọn vị trí nhà, đất; đồng thời, thành phố Thủ Đức cũng hoàn thiện thủ tục để cấp sổ hồng cho người dân. Ngày 16/9, thành phố Thủ Đức đã tổ chức trao sổ hồng cho 48 hộ dân, trong đó có 9 căn hộ và 39 nền đất.

Ông Hoàng Tùng cũng cho biết, 20% số hộ dân chưa đồng thuận nhận sổ hồng cho rằng chính sách đền bù chưa thoả đáng, một số hộ chưa di dời khỏi khu 4,3 ha hiện tại. Hiện nay, thành phố Thủ Đức đang lập tổ công tác vận động để thuyết phục người dân chấp thuận các phương án bồi thường hợp lý cho người dân. Theo đó, các hộ dân tại khu vực này sẽ được chọn các phương án hoán đổi gồm: căn hộ chung cư hoặc nền đất tại khu 1,8 ha ở phường An Khánh hay nền đất khu 50 ha ở Nam Rạch Chiếc.

Tại lễ trao giấy chứng nhận, ông Nguyễn Như Dũng (67 tuổi) cho biết, trước đây, gia đình bị thu hồi 218 m2 đất tại khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 cũ (hiện nay là phường An Khánh, thành phố Thủ Đức), nhưng do trong đó có cả diện tích đất nhà nước nên ông chỉ được bồi thường 152 m2. Theo chính sách, ông được đổi lại hai nền đất có tổng diện tích 160 m2 tại khu Nam Rạch Chiếc, trong đó có 8 m2 dư được ông mua với giá 20 triệu đồng/m2.

"Mức bồi thường này là hợp lý với gia đình nhà tôi và tôi xin gửi lời cảm ơn chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức đã lắng nghe ý kiến của người dân trong thời gian qua để có những chính sách bồi thường phù hợp với từng hộ dân", ông Nguyễn Như Dũng nói. 

Chú thích ảnh
Đại diện các hộ dân nhận sổ hồng trong buổi lễ chiều 16/9.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng với diện tích 770 ha; chính quyền TP Hồ Chí Minh đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm với hơn 14.600 hộ dân, hơn 60.000 nhân khẩu. Trong quá trình triển khai đã gặp phải sự khiếu kiện gay gắt của người dân trong khu quy hoạch. Cũng thời gian này, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc với 2 lần ban hành kết luận (năm 2018 và 2022) về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong cả 2 kết luận, Thanh tra Chính phủ xác định người dân 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh quy hoạch, riêng khu đất 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch và yêu cầu chính quyền TP Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để giải quyết khiếu nại, khiếu kiện và quyền lợi của người dân. Sau khi tiếp nhận kết luận của Thanh tra Chính phủ, qua 4 năm, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng, thảo luận với người dân. Đến nay, thành phố Thủ Đức mới có thể tổ chức trao sổ hồng cho một số hộ dân thuộc khu 4,3 ha để người dân ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh trưng bày hơn 150 hiện vật cổ và hiện đại về mỹ thuật
TP Hồ Chí Minh trưng bày hơn 150 hiện vật cổ và hiện đại về mỹ thuật

Ngày 16/9, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Trưng bày chuyên đề Những tác phẩm mỹ thuật trong sưu tập của bảo tàng nhân Kỷ niệm 35 năm thành lập (1987 - 2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN