TP Hồ Chí Minh 'tiếp sức' lâu dài cho trẻ em mồ côi vì COVID-19

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh đã tác động rất lớn đến đời sống người dân, trong đó đã có gần 2.000 học sinh không may phải mồ côi cha mẹ. Chính vì thế, nhiều đơn vị, đoàn thể đã và đang cùng chung tay chăm lo lâu dài cả về cả vật chất lẫn tinh thần cho các em.

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn lao động Quận 7 trao hỗ trợ cho các em học sinh có cha, mẹ mất vì COVID-19.

Mất chỗ dựa vững chắc

Mẹ qua đời vì mắc COVID-19 khi vừa sinh em bé được hơn hai tháng là nỗi đau lớn của em N. P. Q. N (học sinh lớp 9, ngụ Phường 10, quận Tân Bình). Q. N là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Q. N cho biết, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, mẹ em và bà nội đều qua đời vì mắc bệnh. Hiện cuộc sống gia đình em rất khó khăn khi bố làm nghề phụ hồ nhưng đã thất nghiệp do dịch bệnh. Hằng ngày, em phụ bố chăm sóc đứa em nhỏ, tuy nhiên khi đến giờ học trực tuyến, bố phải trông em hoặc gửi em sang nhà người cô ở gần nhờ trông hộ. 

Trong khi đó, em P. Y. N (ngụ phường Tân Thới Nhất, Quận 12) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn trước sự mất mát quá lớn, khi cả bố và mẹ đều qua đời vì COVID-19. Là chị cả trong gia đình có 4 chị em, Y. N cố gắng giữ vững tinh thần để làm chỗ dựa cho các em. Y. N cho biết, bố làm bảo vệ dân phố, tham gia phòng, chống dịch ở phường rồi không may mắc COVID-19 và không qua khỏi. Mẹ của Y. N cũng qua đời sau đó hơn một tuần cũng vì mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự chăm lo từ chính quyền địa phương. 

“Hiện em có hai em gái là P. L. Y. H học lớp 5 và P. L. Y. P học lớp 6 tại Quận 12. Do học trực tuyến nên phải mượn điện thoại của ông bà ngoại và cậu gần nhà để có thiết bị học tập. Từ khi bố mẹ mất, em luôn cố gắng động viên các em an tâm học tập và cùng động viên nhau vượt qua khó khăn. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, em sẽ đi tìm công việc phù hợp để có thêm thu nhập lo cho các em ăn học đến nơi đến chốn”, Y. N tâm sự.

Đại diện Liên đoàn lao động Quận 7 cũng cho biết, Quận 7 cũng có trường hợp em T. (sinh năm 2006, phường Tân Thuận Đông) đặc biệt khó khăn. Mẹ em T. là lao động chính nhưng đã mất sớm, ba em T. bỏ đi từ khi em còn nhỏ, em phải về ở với bà ngoại. Thế nhưng bà ngoại cũng vừa mới mất vì mắc COVID-19 trong đợt dịch vừa qua. Hiện nay, em T. đang sống cùng với cậu và dì nhưng cả hai đều bị bệnh tâm thần, vì vậy gánh nặng gia đình đang đè lên đôi vai của đứa trẻ 15 tuổi.

"Đơn vị và các đoàn thể đang vận động để chăm lo cho em T. được chu đáo, giúp em vơi bớt khó khăn", đại diện Liên đoàn lao động Quận 7 cho biết. 

Đồng cảm với các hoàn cảnh của trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 là vấn đề cần sự chung tay của nhiều ban ngành, đoàn thể, chính quyền... Ngoài các chính sách từ Thành phố theo quy định, Thành phố cũng đang nghiên cứu thêm các chủ trương, chính sách phù hợp để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho các em học sinh mồ côi; để các em có thêm chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần cũng như chuẩn bị nền tảng kiến thức cho hành trang bước vào đời khi không có người thân ở bên. 

“Các em học sinh không may bị mồ côi do COVID-19 đang rất cần được quan tâm về dinh dưỡng, giáo dục, y tế, sức khỏe tinh thần, thể chất…; trong đó, vấn đề lớn nhất là những sang chấn tâm lý đối với các em sẽ đặt ra thách thức lớn cho ngành chức năng để có thể chăm lo cho các em vững chắc trong tương lai. Với những học sinh đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần thì cần hơn nữa sự quan tâm, san sẻ của nhà trường, giáo viên và gia đình; giúp các em sớm cân bằng, cùng với đó là các em cần được trợ giúp, tư vấn tốt hơn về pháp lý”, bà Tô Thị Bích Châu nói.

Tiếp sức lâu dài cho các em

Ngày 17/10, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận Tân Bình đã tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương” nhằm tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo cho trẻ mồ côi do COVID-19. Hiện quận Tân Bình có 71 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ hoặc mất người thân chăm nuôi.

Ông Trần Đức Phương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Tân Bình cho biết, vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa để kịp thời động viên tinh thần và vật chất các em học sinh bị mồ côi vì COVID-19 như: thăm hỏi, động viên và liên hệ các nhà tài trợ vận động hỗ trợ vật chất, phương tiện, dụng cụ học tập cho 41 trẻ với tổng kinh phí 82,4 triệu đồng. Ngoài ra, từ danh sách do UBMTTQ Việt Nam quận giới thiệu, nhiều nhà tài trợ còn trực tiếp tìm đến tận nhà các em để kịp thời hỗ trợ kinh phí, sữa, quà...

Chú thích ảnh
Đại diện các nhà tài trợ trao học bổng “Tiếp sức em đến trường” cho trẻ mồ côi do COVID-19 trong ngày 17/10.

"Tại chương trình "Kết nối yêu thương", UBMTTQVN quận Tân Bình đã trao tặng 41 suất học bổng “Tiếp sức em đến trường” cho các trẻ mồ côi do COVID-19, trong đó có 39 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 1 - 2 triệu đồng/em. Ngoài ra, 8 nhà tài trợ cũng đã nhận ký kết đỡ đầu hàng tháng cho 14 trẻ mồ côi do COVID-19, trong đó có 3 em được nhận đỡ đầu toàn bộ chi phí liên quan đến học tập cho đến hết 18 tuổi và 11 em được hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng trong năm học 2021-2022", ông Trần Đức Phương nói. 

Là địa phương chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, Quận 8 hiện có 148 học sinh có cha, mẹ mất do dịch. ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND Quận 8 cho biết, cả hệ thống chính trị quận cùng vào cuộc chăm lo, giúp các em có bố, mẹ mất vì COVID-19 sớm ổn định sức khỏe, có điều kiện học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay, nhiều em đã nhận được các khoản hỗ trợ và học bổng để có thể vững bước đến trường. Các phường đang tích cực rà soát, nắm lại từng hoàn cảnh của học sinh mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh để phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, cơ quan MTTQVN quận để có sự chăm lo lâu dài cho các em.

Tương tự, tại quận Bình Tân, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, ngoài các khoản hỗ trợ theo quy định, địa phương đã vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ những trường hợp khó khăn nhất, mỗi em được nhận 5 triệu đồng để mua sắm đồ dùng học tập cho năm học mới. Về lâu dài, quận cũng đã yêu cầu các phường rà soát, cập nhật danh sách và có phương án giúp đỡ cụ thể cho từng hoàn cảnh.

Chú thích ảnh
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận Tân Bình và các nhà hảo tâm ký kết phối hợp chăm sóc trẻ mồ côi do COVID-19 trong thời gian tới.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, tại Quận 7 cũng đã có 57 trẻ em mồ côi do cha mẹ, cha hoặc mẹ mắc COVID-19. Từ giữa tháng 9 đến nay, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Quận 7 cũng đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ cho các em như: tặng quà Trung thu, nhu yếu phẩm, sữa, tập, sách giáo khoa, hỗ trợ kinh phí...

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, toàn thành phố có 1.392 trẻ em dưới 16 tuổi và 600 thanh thiếu niên (16-18 tuổi) mồ côi vì COVID-19. Trong đó, có nhiều trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc từ nhỏ ở với ông bà và bây giờ ông bà cũng qua đời vì COVID-19. Có 67 bé dưới 2 tuổi, trong đó có 9 bé là trẻ sơ sinh, con của sản phụ mắc COVID-19 và tử vong khi sinh con...

"Hiện nay, Thành phố đang nỗ lực đảm bảo tất cả trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Dù vậy, Thành phố cũng rất cần sự chung tay chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần của cộng đồng xã hội đối với các trẻ mồ côi thông qua UBND phường, xã, thị trấn, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh cấp cơ sở. Đến nay, có 215 trẻ được các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/tháng/trẻ, thời gian hỗ trợ từ 1 đến 15 năm", ông Lê Minh Tấn cho biết.

Cũng theo ông Lê Minh Tấn, từ nay đến cuối năm 2021, TP Hồ Chí Minh cố gắng hỗ trợ tất cả trẻ em mồ côi vì COVID-19 đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (các mức 380.000 đồng, 540.000 đồng và 900.000 đồng/người/tháng, tùy đối tượng); được hỗ trợ sữa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết và học bổng tiếp sức đến trường… TP Hồ Chí Minh cũng vận động các nhà hảo tâm, ngân hàng mở tài khoản cá nhân, sổ tiết kiệm cho các trẻ.

"Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến ngày 30/9 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/cháu; trẻ em mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ 2 triệu đồng/cháu từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam; đồng thời sẽ có thêm các giải pháp hỗ trợ lâu dài trong các năm tiếp theo", ông Lê Minh Tấn cho biết.

Chú thích ảnh

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Cháy rụi cửa hàng điện gia dụng tại TP Hồ Chí Minh
Cháy rụi cửa hàng điện gia dụng tại TP Hồ Chí Minh

Đến 15 giờ ngày 17/10, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang điều tra hiện trường vụ cháy cửa hàng điện gia dụng trên đường Tỉnh lộ 10 (phường An Lạc A) để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN