TP Hồ Chí Minh: Thi tuyển phương án thiết kế Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch

Liên quan đến quy hoạch và thực hiện quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2. 

Theo đó, dự án sẽ được xây dựng tại Lô 1-21, Khu chức năng số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

UBND thành phố yêu cầu nhiệm vụ thiết kế Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch phải mang tính biểu tượng đặc trưng riêng của thành phố; hấp dẫn, thu hút du khách, đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tổ chức các chương trình, sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế; vừa chuyên sâu vừa đa dụng, khai thác tối đa mặt tiền bờ sông, tầng hầm, mở rộng không gian ngầm ra khu vực xung quanh khu đất xây dựng nhà hát… 

Về vị trí, Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch giáp cầu Thủ Thiêm 2 về phía Bắc, giáp đường đi bộ D5 về phía Đông, giáp đường R3 về phía Tây và giáp đường N12 về phía Nam. Công trình có diện tích hơn 2ha, 10 tầng, 1 tầng hầm, xây dựng khu biểu diễn khán phòng 1.700 chỗ, khu điều hành và phụ trợ, khu đậu xe bố trí dưới tầng hầm, khu sinh hoạt cộng đồng và công viên cây xanh.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu phương án thiết kế phải khai thác tối đa yếu tố cảnh quan bờ sông Sài Gòn đặc biệt là khu vực quảng trường, công viên phía trước nhà hát; đồng thời lưu ý kết nối cầu đi bộ, Quảng trường trung tâm với vai trò là không gian ấn tượng và dễ nhận biết tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Dự án Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự tính có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng với nguồn vốn đầu tư từ bán đấu giá Khu đất 23 Lê Duẩn, Quận 1.

Trần Xuân Tình (TTXVN)
Xây dựng Nhà hát Giao hưởng để phát triển văn hóa tương xứng phát triển kinh tế xã hội
Xây dựng Nhà hát Giao hưởng để phát triển văn hóa tương xứng phát triển kinh tế xã hội

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, việc xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tP Hồ Chí Minh là phù hợp xu thế phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu của cả nước và phục vụ cho lợi ích chung, nhu cầu thụ hưởng văn hóa nghệ thuật của cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN