TP Hồ Chí Minh: Phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Ngày 16/9, tại TP Hồ Chí Minh, Hội hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng về Hội, với sự tham dự của đông đảo các họa sĩ, nhà điêu khắc chuyên và không chuyên tại khu vực phía Nam.

Chú thích ảnh
Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh phát động cuộc thi.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS ) TP Hồ Chí Minh cho biết, Hội HTGĐLS Việt Nam ra đời hơn 10 năm, còn Hội HTGĐLS TP Hồ Chí Minh ra đời hơn 3 năm nay,  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và là "cánh tay nối dài" của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ. Do đó, biểu tượng sáng tác về Hội HTGĐLS phải đề cao sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh cuộc đời cho Tổ quốc; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tri ân gia đình liệt sĩ, người có công và lan tỏa những tấm lòng vàng trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Theo ông Phan Sĩ Thao, Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam, cuộc thi được phát động rộng rãi trên toàn quốc nhằm lựa chọn những tác phẩm mỹ thuật thể hiện biểu tượng tiêu biểu, nét riêng về hoạt động tri ân liệt sĩ của Hội để làm biểu tượng phục vụ các hoạt động thông tin, tuyên truyền và trong các hoạt động tri ân các gia đình, lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ và tặng Kỷ niệm chương cho các hội viên...

Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm đến ngày 30/10/2023, dự kiến công bố giải thưởng trước ngày 30/11/2023. Các mẫu thiết kế biểu tượng gửi về dự thi trước tháng 10 qua đường Bưu điện về Hội HTGĐLS Việt Nam (số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội). Điện thoại: 069553958, 069.696 573, 0192055483. 

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại cuộc thi 'Giàn nho đẹp' ở Ninh Thuận
Nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại cuộc thi 'Giàn nho đẹp' ở Ninh Thuận

Các nhà vườn ở “thủ phủ nho” Ninh Thuận đang tất bật chăm sóc vườn nho với các giống chất lượng cao để tham gia cuộc thi “Giàn nho đẹp”; đồng thời phục vụ khách du lịch tham quan trong dịp Lễ hội Nho và Vang tỉnh Ninh Thuận năm 2023, đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”, tổ chức từ ngày 13 – 18/6 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN