TP Hồ Chí Minh: Lý giải việc phủ bê tông ở các gốc cây trên đường Trường Sơn

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, vật liệu phủ gốc cây trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình) khác với bê tông thông thường nên không thể nói là "bức tử" cây xanh. Đây là loại bê tông có tính thấm nước, được sử dụng làm vật liệu phủ bồn gốc cây, được các nước ứng dụng rộng rãi để làm đường.

Chú thích ảnh
Chiều 10/8, UBND TP Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Ông Hồ Hữu Hải, Phó Trưởng phòng Công viên - cây xanh, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) cho biết, bê tông trám quanh gốc cây trên đường Trường Sơn (trước sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình) là loại bê tông có tính thấm nước, được sử dụng làm vật liệu phủ bồn gốc cây. Loại bê tông này được các nước ứng dụng rộng rãi để làm đường dạo trong công viên, khu dân cư, vỉa hè, bồn gốc cây với mục đích tăng không gian mặt bằng sử dụng; đồng thời tạo thẩm mỹ và đạt được giải pháp thấm, thoát nước tự nhiên cho bề mặt.

"Vật liệu được sử dụng tại các gốc cây trên đường Trường Sơn là một trong những mẫu thiết kế thí điểm đầu tiên nên sẽ có đánh giá để cải tiến về độ thẩm mỹ, khả năng thấm nước, mức độ tiện lợi; đồng thời được thiết kế có thể tháo dần khoanh vật liệu xung quanh gốc cây khi cây tăng trưởng về kích thước, nhất là đối với những loài cây có sự tăng trưởng nhanh như cây giáng hương lá lớn", ông Hồ Hữu Hải cho biết thêm. 

Theo ông Hồ Hữu Hải, loại vật liệu này được Sở Xây dựng chủ trì và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thực hiện nghiên cứu, ứng dụng và theo dõi, đánh giá để hoàn thiện dần. Thành phần chủ yếu là vật liệu cấp phối đá mi, sỏi màu các loại với chất kết dính là keo polycem resin. Loại vật liệu này không ảnh hưởng đến hô hấp của hệ rễ cũng như quá trình sinh trưởng chung của cây. Do đó, thời gian qua, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã triển khai ở một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Quốc Hương (TP Thủ Đức) và được ghi nhận, đánh giá là đảm bảo mỹ quan, tăng không gian sử dụng công cộng và đáp ứng tốt việc thấm, thoát nước. Thời gian tới, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật sẽ tiếp tục triển khai, ứng dụng trên nhiều tuyến đường, đặc biệt ở khu vực trung tâm.

Đối với các cây xanh trên tuyến đường Trường Sơn, ông Hải cho biết, một số cây tăng trưởng nhanh khiến cho gốc cây bị chèn vào phần vật liệu. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã cho rà soát, xử lý cũng như theo dõi tình trạng các cây này. Hiện các cây giáng hương lá lớn trên đường Trường Sơn vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường và chưa có dấu hiệu mất an toàn.

Chia sẻ thêm về lý do TP Hồ Chí Minh trám bê tông có tính thấm nước quanh gốc cây, ông Hồ Hữu Hải cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có tình trạng một số tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại cây xanh đường phố bằng việc xây trám xi măng, đổ bê tông (loại thông thường) gây bít gốc cây.  Mặc dù Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị được giao chăm sóc, bảo dưỡng phải thường xuyên ứng phó bằng các biện pháp ngăn chặn, xử lý khắc phục (tháo, dỡ) cũng như đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm nhưng tình trạng này vẫn tồn tại trong nhiều năm qua. Do đó, việc từng bước sử dụng loại vật liệu bê tông thấm nước là một trong những giải pháp cần thiết để tăng thêm không gian sinh hoạt công cộng, đồng thời giảm thiểu việc xây trám xi măng, đổ bê tông vào gốc cây tự phát của người dân.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Trên 40% phụ nữ Nhật đang 18 tuổi có thể sẽ không bao giờ sinh con
Trên 40% phụ nữ Nhật đang 18 tuổi có thể sẽ không bao giờ sinh con

Ước tính 42% phụ nữ Nhật hiện đang 18 tuổi (sinh năm 2005) có thể sẽ không bao giờ có con. Tỉ lệ này ở nam giới còn lên tới 50%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN