Khởi tố vụ án 'Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp'

Ngày 10/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa xử lý hình sự vụ "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" tại cụm công nghiệp Thi Sơn. Đây cũng là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Nam xuất hiện vi phạm này.

Trước đó, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam, đóng trên địa bàn xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam).

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1.980 bao keo dán gạch, nhãn hiệu Super Builder, trọng lượng 25kg/bao; 65 chiếc vỏ bao bì ghi nhãn hiệu Super Builder có gắn nhãn hiệu con cá sấu, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên; đồng thời phối hợp Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và công nghệ giám định hàng hóa đối với số keo dán gạch, nhãn hiệu Super Builder.

Chú thích ảnh
Cơ quan Công an lấy lời khai của Linh và Tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam cung cấp

Căn cứ kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và công nghệ, ngày 27/7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Linh (sinh năm 1987), trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định làm Tổng Giám đốc và Vũ Ngọc Tỉnh (sinh năm 1987), trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định là nhân viên pha trộn nguyên liệu của Công ty.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, với động cơ vụ lợi, đầu năm 2022, đối tượng đã sử dụng mạng Internet tìm kiếm và biết được nhãn hiệu keo dán gạch Super Builder con cá sấu là thương hiệu sản phẩm của một Công ty keo dán gạch ở Thái Lan đang được ưa chuộng trên thị trường, nên đã tải hình ảnh thương hiệu đại diện của Công ty trên về để gắn lên bao bì sản phẩm do đối tượng tự thiết kế.

Tính từ thời điểm vi phạm cho đến lúc bị bắt, tổng số sản phẩm vi phạm được bán ra thị trường trên 108 tấn keo dán gạch, trị giá gần 500 triệu đồng.

Việc xử lý nghiêm minh các đối tượng về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” góp phần tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung yên lâm lao động, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội.

Quyền sở hữu công nghiệp được quy định rõ tại Khoản 4, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005; là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 226 Bộ luật Hình sự 2015.
Trung Nguyên/Báo Tin tức
Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, chủ doanh nghiệp bị xử lý hình sự
Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, chủ doanh nghiệp bị xử lý hình sự

Ngày 22/6, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Hiệp (sinh năm 1980, trú tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN