TP Hồ Chí Minh lắp thí điểm 338 cống ngăn mùi thông minh

Hiện tại đã có 20 hệ thống cống thông minh chống mùi hôi đã được lắp đặt trên tuyến đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Sắp tới, hệ thống này cũng được lắp đặt trên đường Trương Định (quận 1,3) và Vĩnh Khánh (quận 4).

Đây là công trình thí điểm “cải tạo miệng thu và lắp đặt hệ thống ngăn mùi bằng van kiểu mới” do công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh triển khai.

Công nhân đang thi công hệ thống cống ngăn mùi thông minh trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp).

Theo đó, sẽ có 338 nắp cống thông minh chống tràn mùi hôi sẽ được lắp đặt trên 3 tuyến đường, gồm: đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), đường Trương Định (quận 1, 3) và đường Vĩnh Khánh (quận 4). Trong đó, tuyến đường Lê Văn Thọ đã được triển khai đầu tiên.

Theo ông Bùi Văn Trường, Trưởng phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa - công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh, việc thi công cải tạo miệng thu và lắp đặt nắp cống thông minh trên tuyến đường Lê Văn Thọ đã hoàn thành 20/113 vị trí.

Một nắp cống ngăn mùi thông minh vừa được lắp đặt.

“Chúng tôi chọn thí điểm và thi công tuyến đường Lê Văn Thọ đầu tiên là do tuyến đường này hay bị ngập mỗi khi mưa và mật độ dân cư đông, tập trung chợ buôn bán nên có lượng nước thải khá lớn và nhiều mùi hôi nên hầu hết các miệng cống thường bị người dân bịt kín để ngăn mùi, gây ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa và nước thải”, ông Trường cho biết.

Theo ông Trường, hệ thống cống thông minh sẽ có khả năng thu nước mặt tốt nhất, đảm bảo thu được các trận mưa rất lớn vì miệng thu lớn hơn so với miệng thu hiện hữu và công tác duy tu bảo dưỡng dễ dàng, tiết kiệm chi phí; đồng thời hệ thống này có khả năng ngăn mùi bằng hệ thống van một chiều.

Các công nhân đang đổ nước để kiểm tra hoạt động của van một chiều.

“Khi nước mặt tràn xuống miệng thu thì van một chiều sẽ được mở ra. Sau đó, hệ thống van này luôn được đóng kín nên mùi hôi không thể bốc lên từ cống và đi ra miệng thu nước mặt nên khả năng ngăn mùi rất hiệu quả”, ông Trường nói thêm.

Được biết, chi phí cho hệ thống cống thông minh chống tràn mùi có giá trị 8,3 triệu đồng, chưa tính công lắp đặt. Kể từ khi 20 hệ thống cống thông minh này được lắp đặt, nhiều người dân đánh giá bước đầu không chỉ có tác dụng ngăn mùi hôi mà còn đảm bảo mỹ quan đô thị.

Miệng thu của một nắp cống ngập ngụa rác thải khi chưa được thay thế.

“Tôi rất vui khi hệ thống cống mới đã phát huy tác dụng ngăn mùi hôi và hi vọng sẽ còn giúp giảm thiểu tình trạng ngập trên tuyến đường này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần tuyên truyền người dân từ bỏ thói quen vứt rác trên miệng cống để đảm bảo hệ thống này hoạt động hiệu quả nhất”, bà Nguyễn Thị Hai, sinh sống trên tuyến đường Lê Văn Thọ nói.

Anh Đức/Báo Tin Tức
Đề xuất xóa 2 điểm ngập nguy hiểm nhất tại TP Hồ Chí Minh
Đề xuất xóa 2 điểm ngập nguy hiểm nhất tại TP Hồ Chí Minh

Theo Trung tâm chống ngập TP Hồ Chí Minh, đường Võ Văn Ngân và Tô Ngọc Vân thuộc địa bàn quận Thủ Đức là 2 điểm ngập nguy hiểm nhất cần được ưu tiên xóa bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN