TP Hồ Chí Minh chăm lo Tết Mậu Tuất sớm cho người lao động

Các cấp công đoàn giám sát chặt chẽ kế hoạch lương, thưởng Tết Mậu Tuất của doanh nghiệp cho người lao động; tiếp tục vận động doanh nghiệp, cá nhân chăm lo Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục triển khai các chương trình ý nghĩa như hỗ trợ vé xe Tết cho công nhân lao động về quê.

Đây là những mục tiêu chính trong kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho công nhân viên chức, lao động do Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh vừa triển khai.

Công đoàn TP Hồ Chí Minh dành tặng hàng ngàn vé xe về quê ăn Tết cho người lao động khó khăn.

Theo đó, để hoàn thành các mục tiêu trên, các cấp công đoàn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tích cực tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng và kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết nguyên đán này. Công khai việc điều chỉnh lương, thời gian trả lương và lịch nghỉ Tết theo đúng quy định pháp luật để người lao động an tâm làm việc.


Trong kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất này, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục tổ chức tặng quà đoàn viên cho công nhân lao động khó khăn với các chương trình ý nghĩa như: Tấm vé nghĩa tình, Tết sum vầy... Trong đó, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” dự kiến dành 37.000 vé xe Tết cho công nhân khó khăn về quê đón Tết với gia đình. Ngoài ra, các đoàn viên ưu tú có sáng kiến kỹ thuật mang lại hiệu quả 10 triệu đồng trở lên cũng được xét chọn tặng vé xe về quê đón tết năm nay.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chăm lo Tết cho người lao động, trẻ em hoàn cảnh khó khăn
Chăm lo Tết cho người lao động, trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, thành phố Hải Phòng dành 1,2 tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN