Lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh của Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.
Buổi lễ do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố, đại diện các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm nghiên cứu Dự án VWAI thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ).
Hoạt động nằm trong cao điểm thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường hợp tác trong khai thác, kết nối và sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm: hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ; hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A; hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 liên quan đến hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng.
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Alex Thái, đồng chủ nhiệm Dự án VWAI tại Việt Nam cho biết, trong hơn một tháng qua, sau cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, cùng sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech đã làm việc với nhiều cơ quan của Việt Nam, từ Văn phòng Phó Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đến Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
Theo ông, sự phối hợp này thể hiện quyết tâm của các bên trong triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", đồng thời góp phần phục dựng thông tin về những người đã hy sinh trong chiến tranh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Alex Thái, đồng chủ nhiệm Dự án VWAI tại Việt Nam phát biểu.
Dịp này, nhóm nghiên cứu trao tặng TP Hồ Chí Minh hồ sơ của 3 kỷ vật chiến tranh, 3 báo cáo nghiên cứu về kỷ vật của các quân nhân, báo cáo giải mã mật danh đơn vị 962 và hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A. Theo ông Alex Thái, các tài liệu này sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quá trình nghiên cứu, xác minh và tìm kiếm các khu vực chôn cất liệt sĩ.
Ông Alex Thái cũng cho biết thêm, hiện dự án đang quản lý hơn 2,7 triệu trang tài liệu thu thập từ chiến trường và tiếp tục khai thác khoảng 30 triệu trang tư liệu từ các trung tâm lưu trữ và cơ quan lưu trữ quốc gia của Hoa Kỳ. Với đội ngũ khoảng 40 thành viên đang nghiên cứu, làm việc tại Việt Nam, Nhóm kỳ vọng sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm nghiên cứu có giá trị, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đại diện Dự án VWAI tại Việt Nam, Luật sư Tạ Thu Phong cho biết, các hồ sơ được phục dựng từ tài liệu gốc do Quân đội Hoa Kỳ thu thập trong chiến tranh, trong đó có nhiều sơ đồ chôn cất và hồ sơ quân nhân. Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, đối chiếu thông tin và khoanh vùng các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ.
Luật sư Tạ Thu Phong, Đại diện Dự án VWAI tại Việt Nam, giới thiệu các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật tại buổi lễ.
Theo Ban Chỉ đạo Thành phố, các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật được tiếp nhận sẽ bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Ngay sau lễ tiếp nhận, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức nghiên cứu, phân loại, lưu trữ và khai thác các hồ sơ theo quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đối chiếu dữ liệu, xác minh thực địa, kết nối các nguồn thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác minh thân nhân và trao trả kỷ vật khi đủ điều kiện.
Việc tiếp nhận các hồ sơ, kỷ vật lần này tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu quốc tế và cơ quan chức năng Việt Nam trong nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.