Thu gom quả bom 450kg trong khu dân cư


Chiều 15/8, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, Đại đội công binh đã mất hơn 2 giờ tiến hành thu gom thành công một quả bom nằm giữa khu phố Bình Thuận, phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An.

Quả bom có ký hiệu MK83 với trọng lượng 454 kg, đường kính rộng 35cm, dài 1,8m, vẫn còn khả năng gây nổ, có sức công phá lớn.

Đây là quả bom do quân đội Mỹ thả xuống trong những năm chiến tranh. Lực lượng công binh phải sử dụng các phương tiện kỹ thuật để tháo gỡ thu gom quả bom và đưa ra khỏi khu dân cư an toàn.

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm nhưng bom, mìn do chiến tranh còn sót lại vẫn còn gây thương vong cho người dân.

Hiện công tác thu gom bom, mìn do chiến tranh để lại đang được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thực hiện với nhiệm vụ rà tìm, thu gom để tháo gỡ, tiêu hủy kịp thời.


Dương Chí Tưởng
Phát hiện bom trong ruộng lạc
Phát hiện bom trong ruộng lạc

Ngày 11/7, thực hiện dự án rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, Đội thi công số 1 - Xí nghiệp rà phá bom mìn - Tổng Công ty Hợp tác kinh tế (Quân khu IV) đã tiến hành đào bới an toàn một quả bom nặng 150kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN