Tàu khách SE 3 trật bánh ở Thanh Hóa

Đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 khi đến km 140+800 khu gian Đồng Giao - Bỉm Sơn thì toa xe 11579 (toa số 10 của đoàn tàu) bị trật bánh.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin nhanh về vụ trật bánh tàu SE3 xảy ra tại khu gian Đồng Giao – Bỉm Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

Vào lúc 0h44', ngày 8/9/2017, Đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 khi đến km 140+800 khu gian Đồng Giao - Bỉm Sơn (tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh) thuộc địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì toa xe 11579 (toa số 10 của đoàn tàu) bị trật bánh. Vụ trật bánh không gây thiệt hại về người, 214 hành khách đi trên đoàn tàu SE3 an toàn; làm hư hỏng nhẹ 1 giá chuyển hướng và chậm 1 số đoàn tàu.

Ngay sau khi vụ trật bánh xảy ra, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả; hành khách trên toa xe trật bánh và 3 toa xe cuối đoàn tàu được chuyển sang các toa còn lại của tàu SE3 để tiếp tục hành trình. Đến 5h30 phút sáng nay, giao thông ĐS đã được khôi phục trở lại, các đoàn tàu qua khu gian bình thường với vận tốc 5km/h. 

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân vụ trật bánh hiện đang được các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.  

Tiến Hiếu/Báo Tin Tức
Đâm phải xe máy xúc cố tình băng qua lối đi tự mở, đầu tàu SE3 bị đổ, 3 toa xe trật bánh
Đâm phải xe máy xúc cố tình băng qua lối đi tự mở, đầu tàu SE3 bị đổ, 3 toa xe trật bánh

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có báo cáo nhanh về vụ tai nạn đường sắt xảy ra sáng nay tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN