Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10:

Tập huấn kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho học sinh

Thời gian gần đây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Điều đáng nói là nguyên nhân gây ra các vụ cháy lại đến từ sự thiếu ý thức của chính người dân, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Thiếu kiến thức về an toàn phòng cháy

Ngày 1/10, xảy ra vụ cháy căn nhà trong con hẻm 64 đường Trường Sa (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Nhiều người còn bàng hoàng khi nhớ lại vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 9 (đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) vào ngày 7/9, khiến một chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo điều tra, khu nhà bị cháy không chỉ được sử dụng để ở mà còn được sử dụng làm kho chứa quần áo cũ. Hai người trực kho hàng hôm đó là Nguyễn Thành Hữu và Dương Quang Thảo thú nhận đêm xảy ra vụ cháy, trước khi ngủ thì Hữu có đốt nhang muỗi rồi mở quạt ngủ.

Nửa đêm nhang bén vào giấy phát hỏa dữ dội, khi Hữu tỉnh giấc thì đám cháy đã lan rộng nên chỉ còn cách cùng những người trong nhà tông cửa tháo chạy. Từ nguyên nhân vụ việc có thể thấy, người dân còn rất thiếu kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy nên đã xảy ra vụ việc thương tâm.

Một vụ cháy khác xảy ra tại tầng 3 của điểm giữ trẻ mầm non Dưa Hấu (số 330/22 đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) vào sáng 24/9. May mắn do vụ cháy xảy ra vào cuối tuần nên không có trẻ em tại đây, hai vợ chồng chủ cơ sở này đã kịp thời thoát nạn.

Đáng chú ý, nguyên nhân ban đầu được xác định là một mẩu thuốc lá rơi vào thùng đựng tã trẻ em khiến ngọn lửa bùng phát. Mặc dù chỉ là một hành động bất cẩn nhưng hậu quả có thể vô cùng lớn.

Không chỉ tại nhà riêng, ý thức phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, doanh nghiệp cũng chưa được tốt. Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tòa nhà cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp… khu vực cửa thoát hiểm để nhiều đồ vật chắn lối đi. Đáng nói là, cửa thoát hiểm được thiết kế dày, tự động đóng lại sau khi mở với mục đích tạo “bức tường ” ngăn lửa khi có cháy. Tuy nhiên ở nhiều nơi, để tiện đi lại đã dùng vật nặng chặn cửa thoát hiểm để cửa này luôn mở, làm giảm hiệu quả phòng chống cháy nổ nếu có sự cố xảy ra.

Theo Phòng Pháp chế, điều tra xử lý về cháy nổ - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi điều tra nguyên nhân mỗi vụ cháy, lưc lượng phòng cháy chữa cháy đều tổ chức thông tin nguyên nhân tới gia đình xảy ra sự cố, đồng thời yêu cầu địa phương tuyên truyền, phòng chống cháy nổ tại khu vực.

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù đã tăng cường tuyên truyền nhưng ý thức người dân vẫn còn yếu. Trong thời gian tới, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố không chỉ tuyên truyền mà còn xử lý trách nhiệm đối với người bất cẩn để xảy ra sự cố, tăng chế tài xử phạt đối những hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tăng cường kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, kiến thức, kỹ năng thoát nạn cho người dân, học sinh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố phối hợp với Sở Giáo dục tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho học sinh cũng như giáo viên các trường trung học phổ thông trong khắp thành phố.

Ghi nhận tại một buổi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (Quận 10), hàng trăm học sinh vào giáo viên háo hức thực hành những kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ dưới sự hướng dẫn tận tình của các chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Các em học sinh được trải nghiệm các tình huống như cách di chuyển an toàn và nhanh chóng khi có cháy, cách di chuyển người bị thương và các sử dụng bình xịt CO2. Ngoài ra, các giáo viên và học sinh còn được thông tin về một số nguyên nhân có thể gây cháy, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại trường học, hộ gia đình, khu dân cư; cách sử dụng điện trong trường học và nhà ở.

Em Đậu Bùi Yến (trường Trung học phổ thông Nguyễn Du) cho biết: “Buổi tập huấn vừa bổ ích và thú vị, giúp cho em có nhiều kỹ năng hơn để phòng chống cháy nổ cũng như giúp mọi người thân, những người xung quanh mình khi xảy ra đám cháy”. Chia sẻ bài học sau khi được tập huấn, theo em Hà Minh Đạt (trường Trung học phổ thông Nguyễn Du), điều quan trọng khi có sự cố là phải phải bình tĩnh, như vậy mới có thể giúp cho bạn bè cùng những người xung quanh không hoảng loạn và thoát hiểm.

Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những buổi tập huấn này cung cấp cho các em các kỹ năng thoát nạn và biện pháp xử lý ban đầu khi có cháy nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. Những kiến thức về phòng cháy cũng góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các em học sinh và các bậc phụ huynh trong công tác phòng cháy chữa cháy, tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại gia đình.

Để nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy ở trong các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đầu năm học. Ban chỉ đạo có trách nhiệm phân công trực tại đơn vị; chủ động phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tập huấn, kiểm tra cơ sở vật chất về phòng cháy chữa cháy, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở kịp thời.

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố đang triển khai kế hoạch mở rộng hơn các đợt tuyên truyền đến với nhiều người dân thành phố chứ không chỉ ở trong khu vực trường học. Hiện đơn vị có hai mô hình, thiết bị giả định tình huống cháy để sử dụng trong huấn luyện cán bộ.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan lên kế hoạch để người dân tới trải nghiệm trực quan, từ đó công tác tuyên truyền và huấn luyện được thực tế, hiệu quả hơn.

Thành Chung (TTXVN)
23 chung cư cao tầng tại Hà Đông vi phạm phòng cháy chữa cháy
23 chung cư cao tầng tại Hà Đông vi phạm phòng cháy chữa cháy

Còn 23 công trình chung cư tại Hà Đông chưa hoàn thiện công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định, nhưng vẫn đưa vào sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN