Quảng Ninh: Nguy cơ tiềm ẩn từ các bãi tắm tự phát

Vào những ngày hè, những ngày nắng nóng đỉnh điểm, từ những công trường thi công lấn biển, bến neo đậu tàu, bãi kè đá..., những bãi tắm tự phát tại thành phố Hạ Long đang là mối nguy hiểm luôn rình rập đối với những người dân, đặc biệt là trẻ em khi đến đây "né cơn nóng" mỗi buổi chiều.

Mặc dù đơn vị thi công đã cắm biển cấm nhưng bãi tắm tự phát này vẫn "thu hút" đông đảo ngươi dân khu vực Cột 3, Cột 5 đến "giải nóng". Ảnh: Báo Quảng Ninh

Vào mỗi buổi chiều tại các khu vực như Bến Đoan, Vựng Đâng, Bến phà Bãi Cháy (cũ), khu lấn biển Cột 3 (thành phố Hạ Long) luôn tấp nập người đến tắm, nhất là trẻ con. Cả một bãi đất lẫn với máy móc thi công công trường lấn biển là cảnh lố nhố người đứng, người ngồi, người khởi động các thao tác… để chuẩn bị bơi. Đáng chú ý, trong số này còn có cả phụ nữ, trẻ nhỏ dù không mang theo phao bơi nhưng vẫn bơi ra khá xa.

Anh Hà, một người dân ở thành phố Hạ Long cho biết: Trong những ngày hè nhất là những ngày nắng nóng vừa qua, không chiều nào sau khi tan sở là anh không cùng mấy người bạn đến đây để tắm cả. Khi được hỏi: "Sao không sợ tai nạn đi kèm với bãi tắm tự phát này à?", anh Hà thản nhiên đáp: "Mọi người vẫn tắm có sao đâu!". Đây cũng là câu trả lời của nhiều người dân đến tắm tại các bãi tắm tự phát này khi được hỏi.

Việc một lượng lớn người dân tìm đến các bãi tắm tự phát trên địa bàn thành phố Hạ Long trong thời gian trở lại đây để "né" nắng nóng đặt ra nhiều vấn đề quan ngại. Bởi vì khi đến tắm, hầu như mọi người đi bơi tự do, không có trang thiết bị đảm bảo an toàn, do đó luôn tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn đi cùng.

Tại các bãi tắm cạnh các công trường thi công công trình lấn biển, thì mối nguy hiểm luôn rình rập, bởi người tắm không thể xác định được độ nông, sâu và luôn có những hố tử thần hình thành khi thi công công trình. Còn tại khu vực bến phà cũ, tại đây với địa hình dốc, trơn trượt thì luôn là mối nguy hiểm với những người đến tắm, đặc biệt là trẻ em.

Trước đây, tại Quảng Ninh cũng liên tục xuất hiện các vụ tai nạn chết đuối thương tâm, mà chủ yếu là trẻ em. Trẻ bị đuối nước do thiếu chỗ vui chơi, vui chơi không an toàn. Nhu cầu bơi lội của trẻ em rất lớn, trong khi đó Hạ Long lại thiếu nghiêm trọng bể bơi cho người lớn và trẻ em tập bơi. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có định hướng hoặc tổ chức những đội cứu hộ hoặc thanh niên tình nguyện để sẵn sàng ứng phó khi có tai nạn xảy ra./.

Mạnh Tú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN