Phát huy vai trò của phụ nữ trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN

Ngày 11/3, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nguồn nhân lực ASEAN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á (VAFA), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp tổ chức Tọa đàm quốc tế “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và phục hồi sau đại dịch”.

Chú thích ảnh
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN TP Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm là dịp để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, ngành chức năng trao đổi, thảo luận nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN phục hồi sau đại dịch; ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, biểu dương tinh thần, lực lượng của phụ nữ trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ, vì sự tiến bộ của xã hội.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN TP Hồ Chí Minh chia sẻ tinh thần cam kết của các nhà lãnh đạo ASEAN từ năm 2020 về thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò của phụ nữ trong quá trình xây dựng cộng đồng. Những kinh nghiệm thực tiễn từ đại dịch COVID-19, nỗ lực đóng góp của đội ngũ nữ y, bác sỹ trong và sau đại dịch, quá trình khởi nghiệp, điều hành, quản lý doanh nghiệp của các nữ doanh nhân Việt Nam và ASEAN tại tọa đàm sẽ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và phục hồi sau đại dịch.

Ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, vai trò và những đóng góp của phụ nữ là chìa khóa để duy trì sự phát triển kinh tế - xã hội, hòa bình, an ninh trong khu vực. Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia bày tỏ quyết tâm thúc đẩy phát triển bền vững trên các trụ cột an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội bằng cách thúc đẩy tăng trưởng nguồn nhân lực trong ASEAN, thúc đẩy hợp tác và trao quyền cho thanh niên, phụ nữ ASEAN.

Chú thích ảnh
Bà Wong Chiann, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. 

Bà Wong Chiann, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP Hồ Chí Minh nhắc lại từ khi thành lập, ASEAN đã liên tục thể hiện rõ cam kết về bình đẳng và hòa nhập giới cũng như trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái trong tất cả các lĩnh vực. Tác động của đại dịch COVID-19 thời gian qua đã làm gia tăng mất cân bằng về tình trạng bất bình đẳng giới và xã hội, điển hình là nữ nhân viên y tế, nữ công nhân nhập cư... Để khắc phục những hạn chế, hướng đến phát huy vai trò và trách nhiệm của phụ nữ ASEAN, bà Wong Chiann chia sẻ những thông tin cơ bản về Tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025. Theo đó, ASEAN là “Một cộng đồng bao trùm, thúc đẩy chất lượng cuộc sống cao, tiếp cận cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người và thúc đẩy, bảo vệ quyền con người của phụ nữ”.

Tham dự tọa đàm, nữ quân y Bệnh viện Quân y 175, bác sỹ chuyên khoa 1 Nguyễn Phương Thảo nhắc lại hành trình nhiều gian khó từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Trên tinh thần khẩn trương, quyết tâm "chống dịch như chống giặc", lực lượng nữ quân y chưa bao giờ vắng mặt trong suốt cuộc hành trình cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Tại hội thảo, ngoài việc thông tin, trao đổi hạn chế, khó khăn, các nữ đại biểu đã chia sẻ các nội dung như: bài học kinh nghiệm vượt khó, hồi phục, vươn lên ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát; về vai trò của nữ giáo viên Philippines ở TP Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN; bản sắc giới gắn với việc phát triển sản phẩm, kinh doanh; vai trò của phụ nữ trong quản lý sản xuất công nghiệp; cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập và phục hồi kinh tế sau đại dịch…

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước của phụ nữ Việt Nam
Khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước của phụ nữ Việt Nam

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các công việc đã đề ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN