Nữ du khách bị ngã dập phổi, gãy 4 xương sườn khi cưỡi voi tại Đắk Lắk

Bất ngờ bị ngã khi cưỡi voi ở Trung tâm du lịch Buôn Đôn,du khách Đỗ Thị Bích đã bị chấn thương ngực; dập phổi; gãy 4 xương sườn, cẳng tay phải, cánh lớn xương phải

Ngày 20/7, Phó Giám đốc chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện (quản lý Trung tâm du lịch Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Đức cho biết, đơn vị này đã tạm dừng hoạt động cưỡi voi trong Trung tâm du lịch Buôn Đôn sau sự cố 3 du khách bị ngã khi đang cưỡi voi. 

Chú thích ảnh
Hoạt động cưỡi voi khá thu hút du khách khi đến với Đắk Lắk. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Cụ thể, vào chiều ngày 19/7, du khách Đỗ Thị Bích (sinh năm 1988, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cùng hai con nhỏ đang cưỡi con voi cái trong Trung tâm du lịch Buôn Đôn thì bất ngờ bị một con voi đực đi tới húc vào hông con voi cái. Voi cái ngã xuống làm mẹ con chị Bích ngã theo. Con chị Bích ngã xuống đất, may mắn không bị thương, riêng chị Bích bị ngã vào đá dăm (dưới đất) nên bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Ông Đức cho biết, đây lần đầu tiên Trung tâm du lịch Buôn Đôn có sự cố du khách ngã khi đang cưỡi voi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã nhanh chóng sơ cứu và đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Trung tâm du lịch Buôn Đôn luôn có bảo hiểm bảo vệ du khách. Đơn vị vẫn tiếp tục mở cửa đón khách, tuy nhiên đã tạm ngưng hoạt động cưỡi voi để làm rõ nguyên nhân, ông Đức cho biết thêm.

Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Quang Sơn cho biết, bệnh nhân Đỗ Thị Bích nhập viện vào lúc 15 giờ 9 phút ngày 19/7 trong trạng thái tỉnh, đáp ứng hỏi – trả lời chậm. Bệnh nhân bị chấn thương ngực; dập phổi; gãy 4 xương sườn, cẳng tay phải, cánh lớn xương phải. Bệnh viện đã tiến hành xử lý cấp cứu, sau đó gia đình bệnh nhân đã xin chuyển viện lên bệnh viện tuyến trên ở thành phố Hồ Chí Minh để tiện chăm sóc, điều trị.

Hoài Thu (TTXVN)
Voi rừng lại xuất hiện, phá cây trồng, đe dọa an toàn người dân Đồng Nai
Voi rừng lại xuất hiện, phá cây trồng, đe dọa an toàn người dân Đồng Nai

Để bảo tồn voi, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân, năm 2017, Đồng Nai đã xây dựng hàng rào điện tử dài hàng chục km. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hàng năm, tần suất voi ra khỏi rừng, xuất hiện tại khu dân cư, phá hoại cây ăn trái của người dân vẫn không giảm. Thời gian gần đây, một đàn voi rừng lại liên tục xuất hiện, phá hoại cây ăn trái, uy hiếp an toàn của người dân ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN