Nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trong sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 12/7, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đi thăm và động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất.

Tới thăm các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ còn có Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Các chiến sỹ quy tập hài cốt liệt sỹ đang tích cực tìm kiếm những dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sỹ tại khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của các đội quy tập hài cốt liệt sỹ. "Hiện nay, chúng ta còn khoảng 200.000 liệt sỹ đang còn nằm rải rác trên mọi miền đất nước, tại Lào, Campuchia... Đặc biệt là quân đội đang cố gắng làm hết mình để đưa các anh, chị liệt sỹ về với mái nhà chung. Tuy nhiên, chiến tranh đã qua, địa hình địa vật cũng có nhiều thay đổi nên đây là công việc rất khó khăn nhưng chỉ cần còn một manh mối nhỏ chúng tôi cũng cố gắng tìm kiếm để đưa các anh trở về với quê nhà", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.


Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Từ lâu thành phố đã rất quan tâm tới việc quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn và thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo quy tập mộ liệt sỹ. Tuy nhiên, lần này các đơn vị quy tập mộ liệt sỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có những khó khăn, cần sự phối hợp với các đơn vị liên quan. Vì vậy, thành phố sẽ tập hợp ý kiến của các đơn vị để kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có những chính sách, chế độ cho các anh em quy tập, tạo điều kiện tốt nhất cho anh em làm tốt nhiệm vụ của mình để sớm tìm được các hài cốt của các anh chị liệt sỹ đã hy sinh tại đây".

Một số di vật như áo, túi, vải dù, nịt, ví da... được tìm thấy tại khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt tìm kiếm gần đây.

Tại khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tham gia tìm kiếm mộ tập thể của các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số di vật như áo, túi, vải dù, nịt, ví da, một số mẩu xương... nghi là của các liệt sỹ hy sinh.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ
Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN