Nhiều tuyến đường ở Lào Cai đã thông, học sinh Làng Nủ được đón vào nội trú

Toàn bộ hệ thống chính trị ở tỉnh Lào Cai đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và đồng bào cả nước, các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước được khôi phục trở lại. 

Chú thích ảnh
Nhiều xe cùng trang thiết bị được huy động cho việctriển khai xây dựng nơi ở tạm cho người dân thôn Làng Nủ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

16 quốc lộ, tỉnh lộ được thông tuyến

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, đến 14 giờ ngày 18/9, đã có 16 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được thông tuyến và hiện còn 8 đoạn, tuyến chưa thể thông đường.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, sụt lún gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo giao thông thông suốt, ngành chức năng và các địa phương đã huy động tối đa máy móc, nhân lực để khắc phục thiệt hại của mưa lũ.

Cụ thể, mưa lớn đã khiến đoạn Quốc lộ 279 từ trung tâm huyện Bảo Yên đi xã Nghĩa Đô bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó điểm sạt lớn nhất tại Km 53+750 đường lún cung trượt lớn gây chia cắt giao thông hoàn toàn. Sau nhiều ngày khắc phục, sáng 18/9, điểm sạt lở này đã được thông tuyến bước 1 để các phương tiện tải trọng lớn có thể lưu thông.

Hiện, đoạn Quốc lộ 279 (từ xã Bảo Hà đi thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên) vẫn bị chia cắt giao thông do còn hai điểm sạt lở lớn chưa thể khắc phục. Theo thông tin từ đơn vị bảo trì đường bộ, hai điểm sạt lở lớn tại Km76+400 và Km78+650 đang diễn biến hết sức phức tạp, cung sạt lở lớn với khoảng 100.000 m3 đất, đá, bùn tràn; một số vị trí mặt đường lún tụt, đứt đường. Ngành Giao thông vận tải Lào Cai đang nghiên cứu phương án làm đường tránh tạm để đảm bảo giao thông tối thiểu 1 làn xe trong thời gian sớm nhất.

Những sự hỗ trợ quý giá

Những ngày qua, người dân vùng lũ Lào Cai đang được đón nhận tình cảm, sự sẻ chia của hàng vạn tấm lòng hảo tâm đến ủng hộ giúp đỡ bằng tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm khác. Sự hỗ trợ kịp thời đó đã góp phần giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua những khó khăn ban đầu, sớm ổn định, bắt tay tái thiết cuộc sống mới.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến 15 giờ ngày 18/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận số đăng ký và ủng hộ của các tập thể, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hơn 247 tỷ đồng. Đến nay, Thường trực Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã chuyển 46 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, thị xã khắc phục hậu quả thiên tai. Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh những ngày qua cũng đã tiếp nhận tiền mặt và thông qua tài khoản 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, từ khi mưa lũ diễn ra đến nay các điểm tiếp nhận ủng hộ ở các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hơn 350 đoàn ủng hộ, gồm nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, ước giá trị khoảng 27 tỷ đồng.

Đón 107 học sinh ở Làng Nủ ở nội trú

"Trung thu năm nay của Trường tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh không rộn rã múa lân, rước đèn đêm trăng rằm như mọi năm nhưng Ban giám hiệu trường cùng các nhà hảo tâm, tài trợ vẫn tổ chức đầy đủ để các em phá cỗ, cũng là bữa liên hoan để chào đón hơn 100 em học sinh từ Làng Nủ về trường chính", thầy Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trong những ngày qua, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã đón học sinh quay trở lại trường sau những ngày tạm nghỉ để phòng, chống mưa, lũ. Đặc biệt, trường đã đón 107 học sinh ở thôn Làng Nủ, nơi vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng về trường chính để học và ở nội trú.

Để đảm bảo điều kiện ăn, ngủ cho học sinh thôn Làng Nủ, các giáo viên đã gấp rút cải tạo các phòng học ít sử dụng, phòng chức năng thành nơi ngủ. Một số phụ huynh cũng được trường huy động để chăm sóc, quản lý học sinh lần đầu xa nhà.

Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua, 13 học sinh của nhà trường đã vĩnh viễn không quay trở lại. Đây là một mất mát, nỗi đau lớn với thầy cô, nhà trường. Thôn Làng Nủ vẫn chìm trong bùn đất, rác và xác động vật bị vùi lấp, nguy cơ cao bị ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và nguy hiểm rình rập các em tại các điểm sạt lở trên đường đến điểm trường chính nên nhà trường đã quyết định đón 107 học sinh ở Làng Nủ đến học và ở nội trú.

Hồng Ninh - Hương Thu (TTXVN)
Khẩn trương xây dựng nơi ở tạm cho người dân thôn Làng Nủ
Khẩn trương xây dựng nơi ở tạm cho người dân thôn Làng Nủ

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực, vật tư, thiết bị để xây dựng nơi ở tạm cho người dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) may mắn sống sót trong trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng vừa qua. Dự kiến trong 2 - 3 ngày tới sẽ hoàn thành 25 căn nhà tại khu nhà văn hóa cũ của thôn để người dân chuyển đến ở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN