Nhiều hoạt động mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Ngày 13/1, nhiều địa phương trong cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

*Tại Nghệ An, vào thời điểm này, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các địa phương và câu lạc bộ dân ca, dân vũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực chuẩn bị các chương trình văn nghệ phục vụ người dân. 

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An đã xây dựng chương trình nghệ thuật “Bình minh xứ Nghệ” công phu, chất lượng, đậm chất dân gian miền núi để phục vụ nhân dân dịp Tết. Chương trình gồm 3 phần với 13 tiết mục. Ngoài việc phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người xứ Nghệ, chương trình sẽ bổ sung phù hợp để biểu diễn phục vụ cho người dân trước, trong và sau Tết, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Các nghệ sỹ của Trung tâm Bảo tồn di sản dân ca xứ Nghệ đang gấp rút luyện tập, mang tới cho nhân dân những tiết mục biểu diễn hay nhất, chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017. 


Trung tâm Văn hóa Thành phố Vinh cũng  đã xây dựng xong kịch bản “Đêm hội giao thừa năm 2017”. Chương trình sẽ có sự tham gia của Thành đoàn Vinh, 25 phường, xã, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ và Đoàn Ca múa nhạc tỉnh; được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Nghệ An. Đêm hội được tổ chức tại sân khấu đài phun nước Quảng trường Hồ Chí Minh, với hoạt động và tiết mục đặc sắc như: Trống hội, múa lân, múa hát tập thể, khiêu vũ, ca múa nhạc tổng hợp. 

* Tại Kon Tum đã khai mạc Hội chợ Xuân năm 2017, Hội chợ có sự tham gia của 300 gian hàng từ các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Đây là dịp các doanh nghiệp giới thiệu tới người dân Kon Tum các sản phẩm đặc trưng vùng miền phục vụ Tết Nguyên đán 2017. Các mặt hàng tiêu biểu của doanh nghiệp như: thực phẩm chế biến, nông sản chế biến, thời trang, sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng, nội thất, thủ công mỹ nghệ, máy móc thiết bị … 

Bên cạnh mục đích quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kon Tum, Hội chợ Xuân Kon Tum 2017 còn giúp các doanh nghiệp, đơn vị tỉnh Kon Tum trao đổi, tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm địa phương, đồng thời, tạo hướng mở trong liên kết kinh tế ở địa phương cũng như trên cả nước, khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế của tỉnh Kon Tum. 

Ngoài ra, Hội chợ Xuân Kon Tum 2017 còn tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật nhằm phục vụ đời sống tinh thần cho người dân Kon Tum. Hội chợ diễn ra từ ngày 13-19/1/2017. 

* Các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với tinh thần “Vui tươi, an toàn và tiết kiệm”, mọi người, mọi nhà đều vui Tết sung túc, ấm áp.

Các hoạt động gồm: khai mạc Hội xuân Đinh Dậu 2017; triển lãm ảnh Thời sự - Nghệ thuật; chương trình nghệ thuật đón Giao thừa; giao lưu đờn ca tài tử, các nhóm ca khúc xuân, ảo thuật, hiphop, Hò Chèo ghe, Nói thơ Bạc Liêu, múa lân sư rồng… giữa các câu lạc bộ huyện, thị xã, thành phố với du khách... 

Các huyện, thị đầu tư chỉnh trang đô thị, đường phố, bố trí hoa, cây kiểng, đèn chiếu sáng... Các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết gia đình người có công, cán bộ hưu trí, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… Tỉnh đã trích ngân sách và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng hàng chục ngàn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số.

* Ngày 13/1, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Tết sum vầy cho hơn 500 công nhân, viên chức, lao động. 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Phạm Hữu Thư đánh giá cao sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân đã đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng thành phố phát triển, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước và thu ngân sách nội địa của thành phố đạt gần 17 nghìn tỷ đồng.

Trao quà Tết cho công nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Năm nay, mức thưởng Tết cao nhất tại Hải Phòng là 100 triệu đồng tại Công ty Xi măng Chinfon. Mức thưởng Tết trung bình của mỗi người lao động khoảng 3 triệu đồng đồng. Tuy nhiên, công đoàn tại một số đơn vị y tế, một vài doanh nghiệp, đơn vị ở huyện Vĩnh Bảo và huyện Cát Hải có mức thưởng Tết rất thấp hoặc chưa có phương án thưởng Tết. Chia sẻ với khó khăn của người lao động, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng dành 1,2 tỷ đồng, Liên đoàn Lao động thành phố dành 1,4 tỷ đồng để tặng quà cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố tặng 20 chuyến xe miễn phí, 1.000 vé xe để người lao động xa quê về đón Tết cùng gia đình. 

* Tối 13/1, tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Quận ủy, UBND quận Ô Môn tổ chức Lễ khai mạc Tết Quân – Dân năm 2017. 

Với chủ đề “Quân – Dân Cần Thơ vui Tết và chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Tết Quân – Dân 2017 bao gồm các hoạt động như: xây 112 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết…), làm 10.000 m đường bê tông rộng 4 m, xây 3 cầu bê tông, trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh là con của đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức trao 1.500 phần quà và 1.000 suất khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. 

Tết Quân – Dân còn có các hoạt động sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi những ngày giáp Tết như: thi làm các loại bánh dân gian, thi trái cây ngon, giao lưu văn nghệ…Người dân trên địa bàn có cơ hội mua sắm hàng hóa chất lượng với giá phải chăng với chương trình Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do Trung tâm Xúc tiến đầu tư – thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ tổ chức. Hội chợ có hơn 50 gian hàng bày bán các mặt hàng lương thực thực phẩm, may mặc, điện gia dụng, cây giống…vừa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. 

Các hoạt động Tết Quân – Dân năm 2017 ở Cần Thơ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 13-17/1/2017.



TTXVN/Tin tức
Tăng cường 6 đoàn kiểm tra thực phẩm dịp Tết Đinh Dậu
Tăng cường 6 đoàn kiểm tra thực phẩm dịp Tết Đinh Dậu

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác dự phòng và an toàn thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN